Qatar nói gì về bản yêu sách 13 điều từ các quốc gia Ả Rập?

Qatar đang xem xét danh sách các yêu cầu của 4 quốc gia Ả Rập để chấm dứt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, Doha cho hay, danh sách trên không hợp lý và không thể thực hiện được.

Qatar cho biết đã nhận được danh sách yêu cầu từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Ảnh: Al Jazeera

“Chúng tôi đang xem xét những yêu cầu trên vì tôn trọng an ninh khu vực và sẽ có một phản hồi chính thức từ phía Bộ Ngoại giao”, Reuters dẫn lời ông Sheikh Saif al-Thani, giám đốc văn phòng truyền thông chính phủ Qatar, cho biết hôm thứ Sáu (23/4).

Ông Thani nhắc lại lời kêu gọi trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đối với các quốc gia Ả Rập về việc đưa ra một danh sách những tồn tại “hợp lý và có thể thực hiện được” để cùng tìm cách giải quyết.

Tuy nhiên, theo ông Thani, “tối hậu thư” trên không thỏa mãn các tiêu chí đó.

“Danh sách các yêu cầu này khẳng định những gì Qatar đã nói từ đầu – việc phong tỏa bất hợp pháp không liên quan gì đến chống khủng bố, đó là hạn chế chủ quyền và gây áp lực lên chính sách đối ngoại của Qatar”, ông Thani nhấn mạnh.

Trước đó, 4 quốc gia Ả Rập, bao gồm Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain và Ai Cập, đã soạn thảo một bản yêu sách cho Qatar để chấm dứt lệnh cấm vận hơn 2 tuần qua.

Theo một quan chức của 4 nước Ả Rập, trong số 13 điều kiện cho Qatar có yêu cầu đóng cửa công ty truyền thông quốc tế Al Jazeera có trụ sở ở Doha, kiềm chế quan hệ với Iran và đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ….

“Tối hậu thư” được giao cho Kuwait, quốc gia trung gian hòa giải khủng hoảng vùng Vịnh, để gửi đến Doha. Bộ Ngoại giao Qatar nhận được bản danh sách này ngày 22/6, theo hãng thông tấn nhà nước Qatar.

Trong khi, tại một cuộc họp báo hôm 19/6, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani từng nhấn mạnh, Qatar luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán liên quan đến Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), tổ chức bao gồm các quốc gia vùng Vịnh Qatar, Ả Rập Saudi, UAE , Bahrain, Kuwait và Oman; nhưng sẽ không bao giờ thảo luận về các vấn đề nội bộ của nước này và Al Jazeera là một trong số đó.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/qatar-noi-gi-ve-ban-yeu-sach-13-dieu-tu-cac-quoc-gia-a-rap-1161093.tpo