Quà 20/11: Đua sắm quà đắt và “độc”

Tình hình kinh tế khó khăn và sự mất giá của đồng tiền cũng không làm nguội bớt “sức nóng” các mặt hàng quà tặng xa xỉ dịp Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Đắt…

Dạo qua một vòng thị trường, phóng viên thấy các cửa hàng đã trưng bày những món quà dành cho ngày nhà giáo với nhiều mức giá, mẫu mã khác nhau.

Tại trung tâm thương mại The Garden, loanh quanh một hồi, chị Thảo (nhà ở đường Trần Duy Hưng) không ngần ngại móc hầu bao 2,3 triệu đồng để “tậu” đôi giày hiệu Nine West làm quà tặng cho cô giáo chủ nhiệm của con gái đang học lớp 11.

“Cả năm mới có dịp bày tỏ tình cảm với người dạy dỗ con mình, chị lại thường xuyên công tác xa nên muốn dành cho cô món quà thật đặc biệt,” chị Thảo nói.

Theo một nhân viên tại Vincom, các bộ sản phẩm cao cấp được quảng cáo dành riêng cho ngày 20/11 được nhiều người quan tâm chọn mua. Trong đó có các loại thực phẩm cao cấp giá trên 6 triệu đồng như yến sào nguyên tổ, hồng sâm (loại 6 hộp)…

Chị Trang (nhân viên tư vấn mỹ phẩm, Trung tâm thương mại Parkson) cho biết, năm nay khách hàng đến lựa chọn mỹ phẩm cao cấp và nước hoa làm quà tặng 20/11 nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2010.

Cũng theo chị, giá các mặt hàng này không hề rẻ, các loại phấn và son môi từ 500 đến 700.000 đồng/sản phẩm, nước hoa từ 1,5 đến 3 triệu đồng/hộp. Bên cạnh nước hoa, mỹ phẩm... các sản phẩm khác như giày dép, túi xách cũng là lựa chọn hấp dẫn.

Nhiều kênh bán hàng online như nhanh.vn, Tvshopping cũng bắt kịp không khí ngày nhà giáo, đưa ra thị trường các sản phẩm như bút cao cấp, ví da cá sấu... cùng dịch vụ gói, chuyển quà tận nơi.

Bên cạnh quà tặng, hoa tươi cũng rục rịch tăng dần. Chị Phương chủ một shop hoa tươi trên phố Kim Mã cho hay còn khoảng vài ngày của nữa mới đến 20/11 nhưng cửa hàng chị không nhận thêm bởi đã kín khách đặt hàng, một bó thấp nhất giá cũng trên 500.000 đồng.

Thị trường hoa tươi cũng rục rịch tăng giá. (Ảnh minh họa).

…hoặc “độc”

Ở một góc khác, nhiều phụ huynh không có điều kiện kinh tế lại cất công tìm kiếm các sản phẩm độc, lạ, giá cả phải chăng mà vẫn ghi được dấu ấn trong lòng thầy cô. Địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất là trên các website bán hàng trực tuyến. Nhiều bậc cha mẹ rỉ tai nhau hoa tươi cũng nên mua trên mạng để tránh tình trạng bị “chặt đẹp” khi ngày lễ gần kề.

Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Marketing của Chodientu cho biết: “Vào các ngày lễ lớn, nhiều khách hàng chọn mua hàng trên mạng do giá cả trên các website bán hàng ổn định, mặt hàng lại phong phú, dễ chọn lựa, tìm kiếm. Hơn thế, hầu hết các trang bán hàng trực tuyến đều có các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn vào các ngày này để kích cầu mua sắm.”

Theo đại diện của Chodientu, lượng đơn đặt hàng cho ngày lễ 20/11 năm nay thiên về sản phẩm độc đáo, có ý nghĩa như tranh thư pháp, đồ phong thủy, hộp bút…

Chị Lan Anh, phụ huynh có con học lớp 2 một trường tại quận Hai Bà Trưng cho biết, là công nhân viên chức nên chị không thể “chạy đua” quà tặng. Bởi thế, sau hai buổi trưa lang thang trên mạng, chị đã tìm được một sản phẩm khá độc đáo và phù hợp đó là bộp bút bằng gỗ.

“Các sản phẩm này được khắc laser tên thầy cô kèm lời chúc theo ý mình. Đây là món quà kỷ niệm ý nghĩa mà không sợ ‘đụng hàng’ vì mỗi người có thể khắc tên, thiết kế mẫu theo ý riêng. Giá thành chỉ giao động từ 200 đến hơn 300 nghìn đồng,” chị nói.

Bên cạnh hộp bút gỗ, đồng hồ gỗ, chặn giấy có đồng hồ, lịch để bàn gỗ, khung tranh gỗ, tranh tứ bình... cũng có thể khắc tên và lời chúc để tạo dấu ấn riêng của mình.

Ở phía “người nhận,” nick metuongvi… thổ lộ trên diễn đàn webtretho “Là giáo viên nhưng mình hoàn toàn không thích các khoản quà mang tính vật chất, vì khi nhận thấy áy lắm mà không nhận thì phụ lòng phụ huynh và học sinh. Còn các món quà tinh thần như hoa thì vào ngày 20/11 giá hoa rất đắt… Mình thích nhất là được tặng một tấm thiệp hoặc dụng cụ dạy học nữa, như vậy là đủ lắm rồi…”

Rõ ràng, những món quà giá trị luôn rất đáng trân trọng, nhưng đó không phải là suy nghĩ của tất cả mọi người. Hơn nữa, nếu sa đà vào quà cáp thì chính các bậc phụ huynh vô tình đã biến ngày tôn vinh các nhà giáo thành một ngày không còn mấy ý nghĩa.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/qua-20-11-dua-sam-qua-dat-va-doc-c52a417202.html