Quá hạn 20 năm nhưng vẫn thanh toán nợ vay dân trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ

Bộ Tài chính đã từng đồng ý gia hạn các khoản trả nợ cho dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến 31/12/1998 và về nguyên tắc, thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Ảnh minh họa.

Nguồn tin của BizLIVE cho biết, Bộ Tài chính mới có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương về việc thanh toán nợ dân.

Cụ thể, văn bản cho biết, căn cứ Chỉ thị 66 ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và các bản hướng dẫn liên quan; ngày 11/3/1997 Bộ Tài chính có công văn về việc thanh toán nợ dân.

Theo đó, Bộ này quy định thời gian nhận đơn và xét thanh toán chậm nhất là ngày 31/12/1997. Ngày 9/9/1998, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn nêu rõ, Bộ Tài chính đồng ý gia hạn các khoản trả nợ cho dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến 31/12/1998 và về nguyên tắc, thời hạn thanh toán nợ dân đã kết thúc.

Bộ Tài chính cho biết, để công tác giải quyết nợ dân thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn ngày 7/6/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan được giao nhận vụ tiếp tục thanh toán đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc theo hướng dẫn tại công văn ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính.

Được biết, nguồn kinh phí trả từ nguồn đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương.

Trước đó, kể từ cuối năm 1979, các địa phương đã tiến hành thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhà nước đã có hướng dẫn, chỉ thanh toán những khoản mà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vay dân để giải quyết nhu cầu chi tiêu cần thiết của Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

NGUYỄN THẢO

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/qua-han-20-nam-nhung-van-thanh-toan-no-vay-dan-trong-chien-tranh-chong-phap-chong-my-2971799.html