Quả lê lạ siêu ngọt dạt khắp vỉa hè Hà Nội

Tương tự, chị Phan Bích Liên ở Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, mới đầu thấy lạ chị cũng ngại, sợ mua về lại là hàng Trung Quốc. Nhưng thấy người bán nói là lê Lào Cai đang vào mùa nên hàng nhiều và rẻ, khi ăn thử lại thấy lê ngọt, nhiều nước nên chị cũng mua.

Loại lê này có giá khá rẻ nên rất hút khách

Anh Nguyễn Văn Tùng, bán lê tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) tiết lộ, nửa tháng nay anh chuyển hẳn sang bán loại lê rừng Lào Cai vì lê đang vào mùa, quả ngọt nên hút khách mua ăn hơn những loại quả khác.

"Nhiều người thấy quả lê bé xíu, ăn lại ngọt mát, nhiều nước liền hỏi có phải hàng Trung Quốc không. Nhưng lê Trung Quốc quả thường to, vỏ màu vàng chứ không bé như loại tôi đang bán".

Theo anh Tùng, vì giá rẻ, lê ăn ngon nên mỗi ngày anh bán được khoảng 2 tạ lê siêu ngọt này. Mấy ngày trời nắng nóng vừa rồi, xe lê siêu ngọt của anh với 2 sọt thồ đầy ú ụ chỉ bán đến 4 giờ chiều là hết hàng.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT Lào Cai, cho hay, toàn tỉnh có 640 ha lê và 250 ha đang cho thu hoạch, với sản lượng khoảng 1.000 tấn.

Phần lớn lê Lào Cai là loại lê Tai nung quả to. Giống lê này có nguồn gốc từ Đài Loan, sau đó du nhập về trồng tại tỉnh. Mùa thu hoạch chính của lê Lào Cai bắt đầu từ 15/6 cho đến hết tháng 7.

"Còn loại lê nhỏ, quả bé như quả táo gió Ninh Thuận bà con trên đây gọi là lê địa phương. Đây chính là giống lê bản địa, hiện cũng đang vào mùa thu hoạch rộ", ông Tuấn cho hay.

Lâm Mộc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/316276/qua-le-la-sieu-ngot-dat-khap-via-he-ha-noi.html