Quá sớm để bàn luận việc kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng dầu

Nga và Iraq cho biết còn quá sớm để các nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng, vốn sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay trong khi nước kẹt tiền mặt Angola đã hỗ trợ hành động này để tăng giá dầu.

Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC gồm Iraq và các nước ngoài OPEC như Nga năm ngoái đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu mỏ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong 6 tháng bắt đầu từ 1/1, để giảm dư cung toàn cầu đã đè nặng lên giá dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia họp với người đồng cấp Nga, Alexander Novak vào 6/3 và cả hai đều hài lòng với thỏa thuận này cho đến nay. Ông cũng gặp giám đốc điều hành tập đoàn Exxon Mobil, Darren Woods. Ông Novak cho biết còn sớm để nói về việc gia hạn thỏa thuận này.

Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng 300.000 thùng/ngày theo thỏa thuận này, và sẽ đạt mục tiêu vào cuối tháng 4, Novak cho biết trong một nhận xét được dịch từ tiếng Nga. Cho đến nay Nga đã cắt giảm một nửa số đó.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar Ali al-Luaibi cũng thận trọng về khả năng gia hạn. Ông nói “còn quá sớm để nói về bất cứ sự thay đổi nào hay dự đoán bất cứ điều gì”.

Iraq, nước tìm cách tăng mạnh sản lượng của mình vào cuối thập kỷ này, sẽ hưởng ứng trong việc cắt giảm nếu OPEC kéo dài thỏa thuận này. Iraq đã đồng ý cắt giảm sản lượng 210.000 thùng/ngày như một phần của thỏa thuận trong tháng 11.

Nga, vốn không thuộc OPEC, cũng tham gia thỏa thuận này, giúp nâng giá dầu hơn 10% kể từ tháng 11.

Nga dự kiến giá dầu trong khoảng 55 USD tới 60 USD/thùng trong năm 2017. Dầu thô Brent chốt phiên ngày 6/3 ở mức 56,01 USD/thùng.

Tuần trước Saudi Arabia dự kiến giá dầu thô tăng lên 60 USD/thùng trong năm 2017.

Angola đã đồng ý cắt giảm 80.000 thùng/ngày theo thỏa thuận hồi tháng 11, sẽ hoan nghênh kéo dài thỏa thuận này, theo giám đốc điều hành Sonangol, công ty dầu nhà nước của quốc gia Tây Phi này.

Hiện nay, Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế do vấn đề Crimea và xung đột với Ukraine. Trong tháng 12, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mở rộng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nước Nga do cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu lệnh trừng phạt này có tiếp tục được duy trì dưới thời Tổng thống Donald Trump, người vốn ủng hộ quan hệ giữa Mỹ và Nga, hay không.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/qua-som-de-ban-luan-viec-keo-dai-thoi-han-cat-giam-san-luong-dau-664408.html