'Quái vật' không mắt, răng nhọn hoắt dạt bờ sau siêu bão Harvey

Sau khi cơn bão Harvey quét qua miền Nam nước Mỹ người ta phát hiện một sinh vật lạ trên bờ biển của thành phố Texas.

Theo tờ Daily star, sau khi nhận được thông tin về xác sinh vật lạ dạt bờ, các nhân viên thuộc tổ chức bảo vệ môi trường có tên National Audubon Society (NAS) đã đến hiện trường xác mính.

Nhiều chuyên gia không xác định được thực chất đó là loài sinh vật nào. Họ đã quyết định đăng video về con quái vật lên mạng xã hội hi vọng nhiều người sẽ biết chính xác danh tính của nó.

Sinh vật lạ khá dài, thân hình có dạng trụ tròn, miệng rất nhiều răng sắc nhọn.

Preeti Desai, người phụ trách truyền thông của tổ chức NAS cho biết:" Ban đầu chúng tôi cho rằng đó sinh vật đến từ đại dương, có thể là cá mập, nhưng khi đến gần nhìn rõ miệng của nó thì tôi nghĩ không thể nào đây lại là một con cá mập".

Dựa trên kinh nghiệm Preeticho rằng đó có thể là một con cá chình. Cá chình là loài vật được biết đến với cơ thể dài và thường sống trong vùng nước nóng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy đây là loài lươn biển nanh nhọn có tên khoa học là Aplatophis chauliodus.

Theo tờ Daily mail, chúng thường sống ở độ sâu từ 30 - 90 mét, nhưng cũng rất hay xuất hiện tại các vùng nước nông hơn. Là sinh vật biển bản địa của vịnh Mexico nên có thể con lươn đã bị lạc vào bờ khi cơn bão xảy ra.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quai-vat-khong-mat-rang-nhon-hoat-dat-bo-sau-sieu-bao-harvey-post236904.info