Quái vật từ Hàn Quốc và võ sĩ từ Trung Hoa

Hai bộ phim nước ngoài cùng công chiếu ngày 26.3 tại các rạp lớn trên toàn quốc là “Chaw - hiểm họa vùng Sameri” của đạo diễn Hàn Quốc Shin Jung - won và “Mãnh hổ Tô Khất Nhi” của đạo diễn Trung Quốc Viên Hòa Bình.

Sau phim “Quái vật sông Hàn” (2006, ĐD Bong Joon - ho), 2010, điện ảnh Hàn Quốc trở lại với thể loại phim kinh dị hoang đường bằng bộ phim về Chaw - một quái vật ăn thịt người ở vùng Sameri, được trực quan hóa thông qua các kỹ nghệ CG, Aniatronics và đóng thế. Nhiều màu kinh dị, nhưng thực tế, chuyện phim thể hiện vấn đề con người cần phải đoàn kết ra sao để có thể đối phó với những hiểm họa từ thiên nhiên... “Mãnh hổ Tô Khất Nhi” là câu chuyện về cuộc đời của Tô Khất Nhi - một trong 10 anh hùng võ thuật Quảng Đông, sống cuối đời nhà Thanh, là người đã sáng tạo ra thế võ “Túy quyền Tô Khất Nhi”. Phim đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Viên Hào Bình sau nhiều năm. Ông từng đạo diễn võ thuật của các phim: “Hoàng Phi Hồng”, “Ngọa hổ tàng long”, “Tuyệt đỉnh kungfu”, “Hoắc Nguyên Giáp”... Phim có sự tham dự của các ngôi sao phim hành động như: Triệu Văn Trác (vai Tô Khất Nhi), Dương Tử Quỳnh, các ngôi sao: Châu Kiệt Luân, Châu Tấn trong vai Viên Anh - vợ Tô Khất Nhi; đặc biệt có sự tham gia của Cung Lê (Lê Cung) - một diễn viên - võ sĩ quyền cước người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1972 tại Sài Gòn. Là một võ sĩ chuyên nhiệp, Cung Lê từng giữ chức vô địch hạng trung giải Strikeforce, có 35 giải thưởng, 3 lần đoạt chức vô địch thế giới. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến, phim có hiệu ứng đẹp của công nghệ 3D, chủ yếu ở các pha võ thuật.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/quai-vat-tu-han-quoc-va-vo-si-tu-trung-hoa/20103/178704.laodong