Quận 3 không nể nang khi xử phạt xe công vụ chiếm vỉa hè

Nhiều ôtô biển đỏ dừng đậu trên vỉa hè sai quy định đã bị đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 3 lập biên bản.

Sáng 8/3, đoàn liên ngành quận 3 gồm Cảnh sát trật tự, CSGT, trật tự đô thị ra quân thực hiện “chiến dịch” chấn chỉnh trật tự đô thị để “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Đoàn có mặt trên đường Trần Quốc Thảo để kiểm tra trật tự lòng lề đường thì phát hiện 3 ôtô biển đỏ đậu trên vỉa hè. Khi đoàn ra hiệu thì các tài xế hợp tác và xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Qua đó, đoàn lập biên bản lỗi dừng đậu sai và yêu cầu tài xế đưa xe vào bãi đỗ đúng quy định.

Một trong 3 chiếc ôtô biển số đỏ vừa bị đoàn kiểm tra liên ngành trật tự đô thị quận 3 lập biên bản đậu sai quy định trên đường Trần Quốc Thảo.

Cũng trong buổi sáng (cùng ngày), đoàn kiểm tra quanh các tuyến đường Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định... lập lại trật tự lòng lề đường. Tại đây, đoàn xử phạt thêm 10 ôtô, lập biên bản 25 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, tạm giữ hơn chục xe hủ tiếu, bánh mì bán trên vỉa hè.

Cùng với quận 1, quận 3 là quận có khá nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước. Tình trạng ôtô công vụ đậu trên vỉa hè thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, quận 3 khẳng định sẽ xử phạt nghiêm, "không nể nang" bất cứ trường hợp nào.

Quận 3 cho biết, trước đó quận cũng liên tục ra quân “chiến dịch” chấn chỉnh trật tự đô thị để “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ trên 12 tuyến đường kiểu mẫu, 5 bãi taxi lớn...

Đoàn liên ngành đã lập biển bản và cẩu hàng trăm ôtô đậu, đỗ trái quy định; tháo dỡ nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái che lấn chiếm vỉa hè.

Đối với các công trình nhà dân lấn chiếm vỉa hè như bậc tam cấp, mái che, bảng hiệu kiên cố mà người dân không tự nguyện đập bỏ đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Phương Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/quan-3-khong-ne-nang-khi-xu-phat-xe-cong-vu-chiem-via-he-94983/