Quận 5: Lắp đặt 240 camera an ninh công cộng

Công an quận 5 (TPHCM) khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống “Trung tâm chỉ huy và tích hợp camera an ninh công cộng”.

Hệ thống này được xem là giải pháp phòng chống tội phạm có tính khả thi cao, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật được UBND TPHCM cho thí điểm tại quận 5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng và lãnh đạo UBND, Công an quận 5
tham quan hệ thống “Trung tâm chỉ huy và tích hợp camera an ninh công cộng”.

Hệ thống có 240 camera được lắp đặt tại các “điểm nóng”, khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật, người lưu thông vi phạm luật, con nghiện tụ tập... ở 15 phường trên địa bàn quận 5.

Tất cả các camera được kết nối mạng và được lập trình điều khiển từ xa. Qua đó, lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân có thể nhận biết và kịp thời can thiệp, ngăn chặn, xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Công an quận 5, ưu điểm của hệ thống là hình ảnh ghi lại của camera có chất lượng cao (độ phân giải lớn), có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ở khoảng cách 20m. Ngoài ra, phần mềm của hệ thống có nhiều ứng dụng và có đường truyền nhanh, rất tiện ích cho công an trong việc nhận dạng đối tượng, tích lũy, lưu trữ dữ liệu. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định, năm 2017, trung tâm sẽ kết nối, tiếp nhận và xử lý hình ảnh của gần 1.000 camera khác trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết, tính hiệu quả của hệ thống sẽ được tổng kết và đánh giá sau 1 năm đưa vào hoạt đông. Nếu mang lại hiệu quả cao trong đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, thành phố sẽ triển khai hệ thống rộng rãi ở tất cả các quận, huyện còn lại. Các địa phương có thể xã hội hóa kinh phí lắp đặt hệ thống.

TUẤN VŨ

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20161206/quan-5-lap-dat-240-camera-an-ninh-cong-cong.aspx