Quận Bình Tân thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy

Sáng 12/3, đại diện UBND quận Bình Tân (TPHCM) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nhà bị cháy và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 20 triệu đồng lo hậu sự.

Như tin đã đưa, vào rạng sáng ngày 12/3, tại số nhà 1686, trên tuyến tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã xảy cháy lớn.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC nhận được tin báo cháy, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động hơn chục xe cứu hỏa cùng hơn 70 chiến sĩ đến hiện trường.

Mặc dù lực lượng tại chỗ có xử lý ban đầu nhưng không hiệu quả, lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, trong khi tất cả cửa nhà đều đóng kín. Lúc này lửa đã bắt đầu lan sang căn nhà bên cạnh. Do đó, lực lượng PCCC phải tập trung chống cháy lan và phá cửa cứu người bị nạn.

Khoảng hơn 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, căn nhà đã bị cháy rụi làm 4 người thiệt mạng.

Căn nhà bị cháy có diện tích hơn 100 m2 (gồm 2 tầng). Cả 4 người thiệt mạng đều ở trên căn gác được làm bằng gỗ. Nạn nhân của vụ hỏa hoạn thương tâm này đều là con gái, gồm: Chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), hai cháu bé sinh đôi con chị Trang là Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vi (5 tuổi) và Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em gái chị Trang).

Sau vụ cháy, đại diện UBND quận Bình Tân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 20 triệu đồng lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Huy Phạm

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/quan-binh-tan-tham-hoi-ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-vu-chay/300477.vgp