Quản chặt, xử nghiêm

(ANTĐ) - Nhằm tăng cường công tác quản lý hiệu quả hoạt động xích lô du lịch trên địa bàn thành phố, sáng qua 15-10, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - CATP Hà Nội đã tiến hành cấp biển kiểm soát cho 264 xe xích lô của 4 doanh nghiệp gồm Công ty Không Lo Âu, Công ty TNHH Huy Phong, Công ty Lâm Anh và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Văn hóa.

Cầm trên tay tấm biển kiểm soát xe xích lô mới với những con số in rõ nét trên nền biển màu trắng, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên của Công ty Không Lo Âu vui mừng cho biết: “Tôi hành nghề xích lô được 10 năm rồi. Việc những chiếc xích lô hoạt động trái phép, “xích lô dù”, người hành nghề xích lô không tuân thủ chấp hành nghiêm Luật Giao thông, luật pháp đã gây ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của những người hoạt động xích lô nghiêm túc. CSGT hướng dẫn người lái xích lô du lịch lắp biển kiểm soát Có những chiếc biển mới này, chúng tôi sẽ hoạt động được tốt hơn vì biển kiểm soát sẽ góp phần giúp khách du lịch nhận biết được xe xích lô du lịch được cấp phép hoạt động hay “xích lô dù” để từ đó tránh nhầm lẫn”. Anh Lê Văn Chung - nhân viên của Công ty Huy Phong hy vọng với việc lắp những tấm biển kiểm soát này, các lái xe xích lô sẽ cùng doanh nghiệp nâng cao hơn ý thức chấp hành Luật Giao thông cũng như các quy định về hoạt động xe xích lô du lịch. Điều này không những sẽ giúp cho chính người hành nghề xích lô cũng như công ty quản lý xích lô du lịch được hưởng lợi mà còn góp phần vào việc giúp cho các cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Trung tá Đào Xuân Lâm - Đội trưởng Đội Đăng ký và quản lý phương tiện cho biết: “Trước đây xe xích lô du lịch cũng được lắp biển nhưng chưa theo quy chuẩn. Bên cạnh đó do lâu ngày nên biển kiểm soát của đại đa số xe này đều đã bị cong, mờ và bị mất, nên khó phân biệt được xích lô có phép và không phép. Bắt đầu từ hôm nay, theo quy định, mỗi chiếc xe xích lô du lịch đều được lắp hai biển kiểm soát. Giống như biển kiểm soát xe máy và ôtô, những chiếc biển kiểm soát trên đều được làm với chất liệu cũng như quy định đạt chuẩn, có ký hiệu để phân biệt và dễ dàng phát hiện, nhận biết đối với các xe xích lô lắp biển giả, biển nhái”. Mỗi chiếc xe xích lô sẽ được lắp hai biển kiểm soát trước và sau để quản lý hiệu quả Ngoài vai trò quản lý của doanh nghiệp, ý thức của người lái xích lô cũng góp phần quan trọng tạo nên nét đẹp trong hoạt động du lịch này Cũng theo đại diện của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, không những đạt quy chuẩn về kiểu dáng, chất lượng biển kiểm soát, tất cả 264 chiếc xe xích lô của 4 công ty trước khi được lắp biển mới đã được Phòng CSGT đường bộ-đường sắt dập lại số khung xe. Đặc biệt, số khung xe này trùng với số biển được lắp đặt và đối với mỗi công ty đều có số thứ tự biển tương ứng cho số phương tiện đơn vị mình quản lý. Do đó nếu trường hợp người điều khiển xe xích lô nào bị vi phạm thì CSGT dễ dàng tra ngay được chiếc xe đó thuộc doanh nghiệp nào đang quản lý. Anh Nguyễn Văn Hưng - Đội trưởng của Công ty Lâm Anh cho biết, mặc dù công ty đã có quy định xử phạt nghiêm đối với các trường hợp nhân viên của đơn vị vi phạm, tuy nhiên, trên thực tế cũng rất khó biết và quản lý nhân viên nếu như không có sự tăng cường hỗ trợ và quản lý của các đơn vị chức năng. Việc lắp đặt biển kiểm soát mới sẽ giúp công ty quản lý tốt hơn nhân viên của mình đồng thời còn giúp cho chủ doanh nghiệp nâng cao hơn ý thức quản lý, góp phần quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội nghìn năm tuổi đến với du khách trong và ngoài nước thông qua hoạt động xích lô du lịch.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59874&channelid=5