Quân chủ lực Trung Quốc bắn đạn thật từ hỏa lực vác vai đến cơ giới

(GDVN) - Nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 trong các hoạt động diễn tập bắn đạn thật của các đơn vị bộ binh chủ lực Trung Quốc, tờ Quân giải phóng ghi lại khá nhiều hình ảnh về các loại hỏa lực lục quân nước này thi nhau nhả đạn. Trong những hoạt động diễn tập gần đây, lực lượng súng chống tăng từ B41 cho đến loại tên lửa vác vai bắn theo khẩu đội và cả những dàn hỏa tiễn 9 nòng được quân đội Trung Quốc đưa ra thao diễn. Lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh vẫn được coi trọng trên chiến trường lục địa, do đó huấn luyện và nâng cao khả năng tác chiến chống tăng cũng như chế áp hỏa lực đối phương, tiêu diệt mục tiêu luôn được quân đội nước này coi trọng.

Tên lửa chống tăng được biên chế cho các đơn vị chủ lực

Tên lửa chống tăng khai hỏa

Tên lửa chống tăng Trung Quốc được biên chế thành các khẩu đội

Súng chống tăng B41 trang bị cho cá nhân

B41 khai hỏa

B41 khai hỏa

Kiểm tra bắn đạn thật B41

Dàn hỏa tiễn 9 nòng, hỏa lực mạnh chế áp trận địa

Dàn hỏa tiễn 9 nòng đồng loạt nhả đạn

Mỗi dàn hỏa tiễn được biên chế cho một khẩu đội

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc-phong/quan-chu-luc-trung-quoc-ban-dan-that-tu-hoa-luc-vac-vai-den-co-gioi/180242.gd