Quan chức Nhà Trắng bị vợ ly dị vì không ở cạnh lúc sinh con

Ông Anthony Scaramucci là quan chức Nhà Trắng được vợ gọi là ‘nịnh bợ Tổng thống Mỹ’. Vị giám đốc truyền thông bị vợ đâm đơn ly dị hai tuần trước khi sinh con trai cho ông.

Có nguồn tin nói chính bà Deirdre gọi chồng là "tên nịnh hót" và bà phát chán vì Giám đốc truyền thông Nhà TrắngScaramucci mải mê bám theo Tổng thống Mỹ.

Bà Deirdre còn cho biết bà “phát điên” vì chồng chế nhạo bà, trong khi các nguồn tin của một trang tin điện tử lá cải ở Mỹ nói ông Scaramucci “chê vợ không thông minh và không cùng đẳng cấp với ông ấy”.

Ông Scaramucciđược Tổng thống Donald Trump chọn làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng ngày 21.7.

Người vợ 38 tuổi sinh đứa con trai tên James Scaramucci, hai tuần sau khi bà nộp đơn ly dị lên một cấp tòa án tối cao ngày 6.7.

Lúc bà Deirdresinh con, ông Scaramucci đang bận tháp tùng Tổng thống Donald Trump đi dự một sự kiện của các hướng đạo sinh.

Một nguồn tin thân cận trợ lý của ông Trump cho trang lá cải Trang 6 biết: “Khi James chào đời, ông Scaramuccigửi tin nhắn cho vợ: “Chúc mừng, anh sẽ cầu nguyện cho con chúng ta”. Ông Scaramucci chỉ thăm đứa con vào thứ Sáu tuần trước, tức 4 ngày sau khi James chào đời.

Nguồn tin nói ông và vợ đã cãi nhau về chuyện lẽ ra ông Scaramucci nên ở cạnh vợ lúc bà sắp sinh con.

Nguồn tin khác nói khigiám đốc truyền thông Nhà Trắng đang trên đường đến bệnh viện phụ sản thì vợ ông sinh con.

Nguồn tin này nói việc bà Deirdre tức giận việcchồng không đến kịp là lý do để bà ly dị: “Bà ấy nổi khùng lên, bây giờ họ không thèm nói chuyện với nhau. Bà ấy thay đổi tính tình vì chuẩn bị làm mẹ, không còn có thể đi chơi đêm”.

Một nguồn tin khác nói chính ông Scaramuccibị vợ mắng chửithường xuyên: “Bà ấy gọi chồng là tên nịnh bợ Tổng thống Mỹ”.

Những người thân cận hai vợ chồng Scaramucchi khẳng định không có chuyện ngoại tình dẫn đến chuyện ly dị và cho biết hai vợ chồng ly thân khoảng 5, 6 tháng nay.

Luật sư của bà Deirdre cho biết thân chủ không muốn nói công khai chuyện ly dị vì “không muốn chuyện này trở thành một trò hề. Bà có con để bảo vệ và đómới là điều bà quan tâm”.

Ông Scaramucchi đãviết trênTwitter vàđề nghị giới truyền thông không đưa tin về chuyện gia đình ông: “Để người dân ra khỏi chuyện này. Tôi có thể bị đấmnhưng tôi yêu cầu cácvị suy nghĩ, cầu nguyện cho gia đình tôi và không làm gì khác. Gia đình tôi không nênbị lôi vào chuyện này. Chúng tôi sẽ sớm biết trong giới truyền thôngai có đẳng cấp và ai không có. Miễn bình luận thêm”.

Sau hơn một tuần làm quan chứcNhà Trắng, ông Scaramucci đã mắng chửirất nhiều người cùng cơ quanvà với một nhà báo của tờ The New Yorker.Ông gọi chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus (đã từ chức hôm 28.7) là “tên tâm thần phân liệt vàhoang tưởng”.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Scaramucci còn nói thẳng là ông chẳng ưa gì chiến lược gia trưởng Steve Bannon của Tổng thống Mỹ.

Bảo Vĩnh (theo Indepedent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-chuc-nha-trang-bi-vo-ly-di-vi-khong-o-canh-luc-sinh-con-68357.html