Quân cũ của bầu Đức trước nguy cơ bị sa thải

HLV của CLB Muangthong United Totchtawan Sripan đang đối mặt với tương lai không chắc chắn sau khi đội nhà thua trận thứ 5 liên tiếp vào tối 23/5 vừa qua.

Đội ĐKVĐ Thái Lan đang đứng trên bờ vực của việc bị loại tại AFC Champions League sau khi thua 1-3 trước Kawasaki Frontale tại vòng 1/8 trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên Muangthong United thi đấu vòng knock-out ở giải đấu số một châu lục cấp độ CLB. Họ sẽ thi đấu trận lượt về trên đất Nhật Bản hôm 30/5.

Đáng chú ý, đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của họ tại mọi đấu trường. Ở Thai League, họ thua liền 3 trận trong đó có 2 trên sân nhà. Đây là kết quả rất đáng thất vọng bởi Muangthong United có lực lượng được đánh giá mạnh nhất Thái Lan hiện tại.

Sau trận đấu với Kawasaki, HLV Totchtawan Sripan cho biết sẵn sàng đối mặt với việc sa thải. Ông nói: “Nếu những người hâm mộ và ban lãnh đạo Muangthong United không hài lòng với màn trình diễn của đội, họ có thể đưa ra quyết định. Tôi đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm. Tôi không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được”.

Tawan Sripan có thể bị sa thải sớm nếu Muangthong United không sớm chấm dứt chuỗi trận bết bát gần đây.

Cựu tiền vệ thường được gọi là Tawan Sripan này từng có 2 năm HAGL dưới trướng bầu Đức. Cùng đội bóng phố núi, ông đã một lần vô địch V.League và 1 Siêu cúp Quốc gia. Năm 2016, ông được Muangthong United bổ nhiệm làm HLV trưởng. Ngay trong năm đầu tiên, ông giúp đội vô địch Thai League và League Cup.

Năm nay, đội bóng được yêu thích nhất Thái Lan cũng khởi đầu ấn tượng ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục. Nhưng việc thi đấu quá dày đặc khiến các cầu thủ sa sút thể lực nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, họ phải thi đấu 5 trận trong 13 ngày vừa qua.

Muangthong United (áo đỏ) thua liền 5 trận cả đấu trường trong nước và quốc tế.

“Đội bóng chơi tốt trong 60 phút nhưng sau đó mệt mỏi thấy rõ. Tôi đã thử các cách nhưng không biết cách nào để giải quyết vấn đề”, cựu cầu thủ từng thi đấu 49 trận cho HAGL chia sẻ. Với việc thua 3 trận liền ở Thai League, họ đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Buriram United. Cả hai có cùng 34 điểm sau 16 trận.

Tạm thời, ban lãnh đạo Muangthong United chưa có động thái nào sẽ thay tướng. Ngược lại, truyền thông địa phương cho biết họ mới chiêu mộ thành công 2 tiền đạo Sirod Chatthong từ Ubon UMT và ngoại binh Heberty (Brazil) để tăng cường sức tấn công ở giai đoạn II của Thai League. Bên cạnh đó, tiền vệ Charyl Chappuis cũng đang trong tầm ngắm.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-cu-cua-bau-duc-truoc-nguy-co-bi-sa-thai-post749541.html