Quân dân Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

Ngày 19/12/1946, Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến, trở thành biểu tượng của ý chí quyết thắng và sức mạnh sáng tạo của chiến tranh nhân dân.

Phố Hàng Đào, Cầu Gỗ tại Hà Nội sẵng sàng chiến đấu.

Quân dân Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, tháng 12/1946.

Liên khu II Hà Nội dựng thanh tà vẹt xây dựng.

Chiến đấu tại Liên khu I Hà Nội, 12/1946

Bám trụ liên khu I chiến đấu, 1/1947.

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu chữa thương binh trong chiến đấu bảo vệ Thủ đô những ngày đầu Thủ đô kháng chiến, 12/1946.

Chiến đấu trong thành phố Hà Nội, 1947

Chiến đấu tại ngoại thành Hà Nội, 1947

Chiến đấu tại ngoại thành Hà Nội, 2/1947

Nữ cứu thương Liên khu II, Hà Nội, 1/1947.

Đoàn đạ biểu Chính phủ ta cùng đại biểu các nước Anh, Mỹ, Tưởng đàm phán tại Hà Nội để nhân dân Hà Nội tản cư ra ngoài vùng chiến sự, 1947.

Ban tác chiến Trung đoàn Thủ đô họp bàn kế hoạch tác chiến hành quân rút khỏi Hà Nội, 1947.

Trung đoàn Thủ đô làm lễ chào cờ buổi sáng, 1947

Quân Pháp tấn công đánh chiếm phố Hoa Kiều tại Hà Nội, ngày đầu Hà Nội kháng chiến, 12/1946.

Xe tăng hạng nặng của quân Pháp vây đánh các ổ đề kháng của ta ở khu vực Bắc Bộ Phủ bị tiêu diệt, 12/1946.

Hồng Minh/VOV.VN
Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/anh-quan-dan-ha-noi-nhung-ngay-toan-quoc-khang-chien-577166.vov