Quan điểm của Trung Quốc về nối lại đàm phán 6 bên

(VOV) - Duy trì hòa bình ổn định, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là phù hợp với lợi ích chung lâu dài của các bên

Ngày 2/9, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề nối lại đàm phán 6 bên về bấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết: Trung Quốc luôn nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại, hiệp thương. Trong tình hình nhạy cảm hiện nay tại bán đảo Triều Tiên, chúng tôi hy vọng các bên liên quan giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế đồng thời có các động thái giúp cải thiện quan hệ và giảm bớt căng thẳng. Duy trì hòa bình ổn định, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là phù hợp với lợi ích chung lâu dài của các bên. Các cuộc đàm phán sáu bên là nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu này. Trong tình hình hiện nay, các bên liên quan cần tăng cường phối hợp, cùng nhau nỗ lực để tạo điều kiện khởi động lại đàm phán 6 bên./. PV từ Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quan-diem-cua-trung-quoc-ve-noi-lai-dam-phan-6-ben/20109/153694.vov