QUAN ĐIỂM: "Khổng Minh" bó tay?

GiadinhNet - Người thành Vinh đang nổi giận. Sự bực tức và thất vọng đang được trút lên đầu HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Hồng Thanh với danh xưng "Khổng Minh xứ Nghệ”.

Trận thua trước B.Bình Dương ở vòng 6 V-League là thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân Vinh mùa này của SLNA. Sau trận thua, nhiều nguyên nhân đã được đem ra mổ xẻ. SLNA của 6 vòng đấu đầu tiên đã có quá nhiều vấn đề về lực lượng, lối chơi và những thất bại vừa qua được coi là hệ quả tất yếu. Không thể ngờ được dàn cầu thủ nội trẻ trung và sớm khẳng định được tài năng trong màu áo đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia như Đình Đồng, Đắc Khánh... lại sa sút nhanh đến vậy. Trọng Hoàng vẫn duy trì được tốc độ và sự xông xáo nhưng vẫn chưa tìm lại được chính mình. Trớ trêu ở chỗ, kể từ khi SLNA bén duyên với Ngân hàng Bắc Á cùng sự góp mặt của cựu danh thủ Nguyễn Hữu Thắng và đặc biệt là quyết định hồi hương của ông Nguyễn Hồng Thanh, người vốn được coi là "Khổng Minh xứ Nghệ”, tưởng như sẽ mang đến sự đột biến cho đội bóng vốn là con nhà nghèo như SLNA. Vậy mà SLNA thi đấu ngày một sa sút và nguy cơ xuống hạng đang lơ lửng trên đầu. Người hâm mộ thành Vinh có nhiều lý do để hoài nghi về chiến lược phát triển của đội nhà. Quyết định cho đội bóng ra "ở riêng" với kế hoạch cổ phần hóa dường như có phần vội vàng với bóng đá xứ Nghệ. SLNA vẫn cần có thêm thời gian để trưởng thành trước khi thoát khỏi "bầu sữa" của Sở VH,TT&DL và UBND tỉnh Nghệ An. Về con người, ê kíp Hồ Văn Chiêm và Nguyễn Văn Thịnh đang vận hành trơn tru với thành tích HCĐ V-League và Cúp Quốc gia mùa trước bỗng nhiên bị vô hiệu hóa. Người ở lại không còn quyền lực trong khi Thịnh "đen" bị đẩy vào tận Tiền Giang để rồi không hợp đất, hợp người và sớm có quyết định từ chức. Không phủ nhận tài năng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng như thành công trong quá khứ của "Khổng Minh xứ Nghệ.” Tuy nhiên quyết định đặt cả 2 người này vào vị trí then chốt của bóng đá xứ Nghệ trong lộ trình lên chuyên có lẽ chưa hội tụ đủ cả 3 yếu tố "Thiên, Địa, Nhân". Điều đó khiến con thuyền SLNA đang chòng chành và có dấu hiệu mất lái trong những trận đấu vừa qua. Bóng đá xứ Nghệ sẽ lại nổi sóng? Quang Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2010032609182847p0c1004/quan-diem-khong-minh-bo-tay.htm