Quân đội được giao trách nhiệm đối phó với lực lượng biểu tình

* Các thủ lĩnh của phe “áo đỏ” sẽ đầu thú

Sau khi lực lượng an ninh Thái Lan để “xổng” các thủ lĩnh lực lượng biểu tình “áo đỏ” trong cuộc bố ráp ngày 16-4, Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít Vây-gia-gi-va (Abhisit Vejjajiva) đã bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân, tướng A-nu-pông Pao-chin-đa (Anupong Paojinda), làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thay thế Phó thủ tướng Xu-thếp Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban). Trong một tuyên bố đêm 16-4, Thủ tướng A-bi-xít cho biết, tướng A-nu-pông “sẽ chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện nay” ở thủ đô Băng Cốc. Trên cương vị mới, tướng A-nu-pông sẽ tổ chức các chiến dịch chống lại các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” đòi Thủ tướng A-bi-xít phải giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm. Chiều 17-4, tướng A-nu-pông đã triệu tập một cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên tại Trụ sở Lục quân Hoàng gia để bàn thảo tình hình. Đây là động thái cho thấy quân đội Thái Lan bắt đầu tham gia nhiều hơn về việc bảo đảm an ninh kể từ khi Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe “áo đỏ”, tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ trong suốt hơn một tháng qua. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Thái Lan Xun-xơn Keo-cam-nớt (Sunsern Kaewkumnerd) cho biết, lực lượng an ninh nước này vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát các khu thương mại ở thủ đô. Trước động thái mới của chính phủ Thái Lan, các thủ lĩnh của lực lượng “áo đỏ” sáng 17-4 cũng bất ngờ tuyên bố sẽ đầu thú do lo ngại quân đội ra tay trấn áp. “Tất cả 24 thủ lĩnh chúng tôi sẽ đầu thú vào ngày 15-5. Tôi tin chắc lệnh trấn áp sẽ sớm được công bố”, Bangkok Post trích lời ông Na-ta-út Xai-ku-a (Nattawut Saikuar), một thủ lĩnh của phe “áo đỏ”. UDD sẽ cử các luật sư của họ tới trình thư để thông báo chính thức với Tư lệnh cảnh sát thủ đô về ngày các thủ lĩnh dự định ra đầu thú. Tuy nhiên, ông Na-ta-út Xai-ku-a cũng khẳng định rằng, từ giờ cho đến ngày 15-5, các thủ lĩnh của phe “áo đỏ” sẽ tiếp tục lãnh đạo biểu tình ở khu trung tâm thương mại của thủ đô Băng Cốc để chứng tỏ rằng họ không bỏ chạy. Các thủ lĩnh của phe “áo đỏ” hiện đang nằm trong danh sách bị truy nã do tổ chức chiếm giữ giao lộ Rát-cha-pra-son và do đã xông vào khuôn viên trụ sở quốc hội, cũng như tràn vào bao vây trạm vệ tinh Thaicom tại một huyện thuộc tỉnh Pa-thum Tha-ni (cách Băng Cốc khoảng 50km) để gây sức ép đòi nối lại phát sóng Kênh truyền hình nhân dân (PTV). Hiện nhiều cựu chính trị gia và doanh nhân bị nghi là đã hỗ trợ tài chính cho UDD đã trình diện tại Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan (CRES). Cảnh sát có thể giam giữ những người này trong một thời gian nhất định theo Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nếu có bằng chứng cho thấy họ dính líu tới các hoạt động biểu tình bất hợp pháp. Bảo Anh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/109517/Default.aspx