Quân đội Hàn Quốc hoãn triển khai bộ chỉ huy lực lượng dự bị

Các quan chức Hàn Quốc thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã hoãn việc thành lập một bộ chỉ huy lục quân có nhiệm vụ huy động các lực lượng dự bị.

Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: Deccan Chronicle)

Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: Deccan Chronicle)

Theo Yonhap, ngày 21/9, các quan chức thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã hoãn việc thành lập một bộ chỉ huy lục quân có nhiệm vụ huy động các lực lượng dự bị.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai bộ chỉ huy trên, do một tướng Lục quân 2 sao đứng đầu, tại thành phố Yongin thuộc tỉnh Gyeonggi vào ngày 1/10 tới, khi nước này kỷ niệm Ngày Các lực lượng Vũ trang. Tuy nhiên, bộ này đã ngừng các công tác chuẩn bị liên quan.

Một quan chức bộ này cho biết: “Lực lượng đặc nhiệm phụ trách công tác cải tổ quốc phòng đã tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với cơ cấu của các tổ chức quân sự. Vấn đề thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Dự bị động viên sẽ nằm trong dự án Cải tổ quốc phòng 2.0."

Việc thành lập bộ chỉ huy lực lượng dự bị nói trên nằm trong kế hoạch rộng hơn của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nhằm cải tổ lực lượng gồm 625.000 quân thường trực tinh nhuệ hiện nay, để đương đầu với các lực lượng vũ trang gồm 1,1 triệu quân của Triều Tiên.

Dự kiến, vai trò của các lực lượng dự bị Hàn Quốc sẽ tiếp tục được gia tăng trong lĩnh vực phòng thủ quốc gia, trong bối cảnh quân đội nước này đang nỗ lực giảm số lượng binh sỹ tại ngũ xuống còn 522.000 trước năm 2022, thay vào đó nâng cấp các hệ thống vũ khí trọng yếu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-han-quoc-hoan-trien-khai-bo-chi-huy-luc-luong-du-bi/467251.vnp