Quân đội Iraq chiếm tòa chính quyền trong thành trì IS tại Fallujah

Các lực lượng vũ trang Iraq vào ngày 17/06 đã giành lại tòa nhà chính quyền tại thành phố Fallujah, một trong những thành trì của khủng bố IS.

Quân đội chính phủ Iraq.

Theo lời trung tướng Abdulwahab al-Saadi, tổng chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah công bố với báo giới: "Các lực lượng chống khủng bố và đội phản ứng nhanh đã giành lại tòa nhà chính quyền tại trung tâm thành phố Fallujah".

Thông tin trên đã được xác nhận bởi trưởng cảnh sát liên bang Iraq, ông Raed Shaker Jawdat. Đây được coi là bước tiến nổi bật trong chiến dịch tấn công kéo dài đã gần 4 tuần. "Giải phóng tòa nhà chính quyền mang ý nghĩa đã khôi phục sự quản lý của chính phủ" ở Fallujah, ông Jawdat nói.

Bản đồ vị trí thành phố Fallujah.

Theo hai chỉ huy trên, các lực lượng vũ trang Iraq đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các tay súng khủng bố IS trong khi tiến về phía tòa nhà chính quyền tại trung tâm thành phố.

Quân đội chính phủ Iraq ngày 23/05 đã triển khai chiến dịch tấn công giải phóng Fallujah từ tay IS. Thành phố Fallujah cách thủ đô Baghdad chỉ 50 km về phía tây và là một trong những thành trì cố thủ vững chắc nhất của tổ chức khủng bố.

Phan Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quan-doi-iraq-chiem-toa-chinh-quyen-trong-thanh-tri-is-tai-fallujah-a245943.html