Quân đội Iraq giải phóng thị trấn Aana ở tỉnh Anbar từ tay IS

Lực lượng an ninh Iraq ngày 21/9 đã giải phóng thị trấn Aana và các khu vực lân cận ở tỉnh miền Tây Anbar từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các lực lượng Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại thị trấn Akashat, tỉnh Anbar ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này ngày 21/9 đã giải phóng thị trấn Aana và các khu vực lân cận ở tỉnh miền Tây Anbar từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung tướng Abdul Amir Yarallah thuộc Bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp Iraq cho biết quân đội nước này, được sự hỗ trợ của các chiến binh bộ lạc, đã giải phóng hoàn toàn thị trấn Aana, cách thủ đô Baghdad 280km về phía Tây Bắc.

Thông tin này được đưa ra 2 ngày sau khi lực lượng an ninh cùng lữ đoàn Hashd Shaabi tiến hành tấn công nhằm đẩy lùi IS khỏi thị trấn Aana và khu vực xunh quanh, bao gồm thị trấn nhỏ Rayhana.

Hôm 16/9, trong một chiến dịch khác, lực lượng Iraq đã giành lại khu vực Akashar và mở trở lại tuyến đường chiến lược gần biên giới Iraq-Syria.

Lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lùi phiến quân IS tại các thành phố chính của tỉnh Anbar, trong đó có Ramadi và Fallujah, tuy nhiên khu vực gần biên giới với Syria, bao gồm Rawa và al-Qaim cũng như phần lớn khu vực nông thôn của tỉnh này, vẫn nằm trong quyền kiểm soát của IS.

Trước đó một ngày, quân đội Iraq đã tấn công và giành lại 21 ngôi làng từ tay IS trong chiến dịch giải phóng thành phố Hawijah ở tình giàu dầu mỏ Kirkuk./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-iraq-giai-phong-thi-tran-aana-o-tinh-anbar-tu-tay-is/467382.vnp