Quân đội Israel diễn tập kịch bản chiến tranh quy mô lớn

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo quân đội nước này hôm qua đã tiến hành cuộc diễn tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra chiến tranh tại mặt trận phía Bắc, giáp biên giới Syria và Lebanon.

Truyền thông Syria cho biết, quân đội Israel hôm qua (28/3) tiếp tục tiến hành thêm hai cuộc không kích thù địch vào Syria. Cuộc không kích thứ nhất được tiến hành vào trưa qua với mục tiêu là một địa điểm dân cư gần thị trấn al-Bahdaliyah, ngoại ô thủ đô Damascus. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một tòa nhà thuộc một khu dân cư thuộc nội đô Damascus, khiến 2 dân thường bị thương và gây hư hại đáng kể về vật chất. Quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cuộc tấn công.

Lính Israel tại biên giới giữa Israel và Dải Gaza. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo quân đội nước này hôm qua đã tiến hành cuộc diễn tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra chiến tranh tại mặt trận phía Bắc, giáp biên giới Syria và Lebanon. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tất cả các quân khu, cánh quân và Bộ tổng Tham mưu. Mục tiêu diễn tập là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của Lực lượng Phòng vệ Israel cho mọi kịch bản chiến sự có thể nổ ra tại mặt trận phía Bắc.

Sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ngày 7/10/2023, căng thẳng tại khu vực biên giới Israel và Lebanon đặc biệt tăng cao với các cuộc bắn phá qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và Phong trào Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, đợt giao tranh kéo dài gần 6 tháng này đã khiến khoảng 350 người thiệt mạng, trở thành lần đối đầu đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006 với hàng nghìn người thương vong.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-israel-dien-tap-kich-ban-chien-tranh-quy-mo-lon-post1085706.vov