Quân đội Liban ồ ạt xung trận tấn công IS ở biên giới Syria

Quân đội Liban ngày 19.8 phát động chiến dịch tấn công nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hoạt động trong nhiều năm ở lãnh thổ nước này gần biên giới với Syria.

Khói bốc cao từ khu vực Jurud Arsal, vùng núi nằm ở biên giới giữa Liban và Syria. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, Tướng Joseph Aoun - Tổng tư lệnh quân đội Liban - tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công IS ở 2 khu vực biên giới miền núi: Jurud Ras Baalbek và Jurud al-Qaa - nơi các phần tử IS hoạt động.

Tướng Ali Kanso - phát ngôn viên của quân đội Liban cho hay: "Quân đội đang đối mặt với những kẻ khủng bố IS, đánh đuổi chúng và giành lại lãnh thổ. Chúng tôi không sợ IS”.

Theo tướng Ali Kanso, quân đội Liban ước tính có khoảng 600 tay súng IS đang kiểm soát khoảng 120 km2 lãnh thổ ở 2 khu vực này.

Chiến dịch tấn công của quân đội Liban diễn ra sau khi các tay súng phong trào Hezbollah từ Liban thực hiện đợt tấn công phối hợp với quân đội Syria vào cuối tháng trước tại khu vực biên giới khác ở phía nam.

Lực lượng Hezbollah cho biết đã tiến hành một chiến dịch đồng thời chống các phần tử thánh chiến từ phía Syria nhưng phát ngôn viên của quân đội  Liban cho biết không có sự phối hợp nào.

Phong trào Hezbollah từ Liban đã tham gia cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria từ năm 2011 và chiến đấu ủng hộ phe Tổng thống Bashar al-Assad.

Quân đội Liban tìm cách tránh cuộc xung đột nhưng đã buộc phải hành động khi các tay súng IS và sau đó là mặt trận Al-Nusra - tổ chức khủng bố có liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - tiến hành tấn công thị trấn biên giới Arsal vào năm 2014, bắt cóc hơn 30 binh lính và cảnh sát.

Hiện 9 người lính Liban bị bắt trong cuộc tấn công năm 2014 được cho là vẫn trong tay các phần tử thánh chiến. 4 người bị bắt cóc khác đã bị hành quyết trong khi 5 người chết vì bị thương, 16 người được thả ra trong cuộc trao đổi tù nhân tháng 12.2015.

Tháng trước, các tay súng phong trào Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công 6 ngày vào IS và mặt trận Al-Nusra ở huyện Jurud Arsal.

Chiến dịch này kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn, theo đó gần 8.000 người tị nạn và các phần tử cực đoan được chuyển đến khu vực do các phần tử thánh chiến chiếm giữ ở đông bắc của Syria nhằm đổi lấy việc thả 5 tay súng Hezbollah bị bắt.

Việc sơ tán đã được hoàn thành vào đầu tuần qua. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah đầu tháng 8 tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ khu vực biên giới khỏi các phần tử cực đoan vì lợi ích của cả Liban lẫn Syria.

Liban - một quốc gia có khoảng 4 triệu người - đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Syria.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quan-doi-liban-o-at-xung-tran-tan-cong-is-o-bien-gioi-syria-550256.ldo