Quân đội Mỹ - Hàn đang tranh thủ thời gian triển khai THAAD trước khi Hàn Quốc có tổng thống mới

Quân đội Hàn Quốc và Quân đội Mỹ thể hiện quyết tâm triển khai sớm THAAD để tránh bị ảnh hưởng tiêu cực khi Hàn Quốc có chính quyền mới, từ đó thúc đẩy quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ - Nhật.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ (ảnh tư liệu)

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ (ảnh tư liệu)

Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 11/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày tiết lộ, họ đang xử lý vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) với tốc độ nhanh nhất, đồng thời đã đưa ra phương châm hoàn thành triển khai vào tháng 5/2017.

Trả lời phỏng vấn báo chí, chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác cho rằng để ngăn chặn Chính phủ kế tiếp của Hàn Quốc thay đổi chính sách triển khai THAAD, Quân đội Hàn - Mỹ mong muốn tranh thủ thời gian hoàn thành triển khai THAAD trước khi có sự thay đổi chính quyền ở Hàn Quốc.

Tháng 7/2016, Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố quyết định triển khai THAAD ở Hàn Quốc với thời hạn đặt ra là trước cuối năm 2017.

Có chuyên gia cho rằng đối với việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định luận tội Tổng thống Park Geun-hye, Hàn Quốc nhanh nhất sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào đầu năm 2017.

Trong bối cảnh lớn này, Quân đội Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai THAAD thực chất là muốn làm giảm tối đa ảnh hưởng của cuộc bầu cử Tổng thống đối với việc triển khai THAAD.

Hiện nay, đảng đối lập Hàn Quốc vẫn phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD, Quân đội Hàn Quốc thúc đẩy mạnh triển khai THAAD làm cho mâu thuẫn giữa đảng đối lập với quân đội sẽ gay gắt chưa từng có.

Hãng tin Yonhap ngày 11/12 dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sân golf Seongju, nơi dự định triển khai THAAD, có các công trình hạ tầng đầy đủ như điện, nước, đường sá, không cần phải xây dựng nhiều công trình mới.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ (ảnh tư liệu)

Quân đội Hàn Quốc cho rằng, nếu tất cả thuận lợi, tất cả thủ tục triển khai THAAD có thể hoàn thành trong vòng 6 tháng, nhanh nhất là đến tháng 5/2017 sẽ có thể hoàn thành triển khai.

Ngày 4/12, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cũng đã bày tỏ mong muốn hy vọng hoàn thành trước việc triển khai THAAD, cho biết THAAD có thể hoàn thành triển khai trong vong 8 - 10 tháng tới.

Theo báo chí Nga, trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Lầu Năm Góc sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác cho rằng phát biểu của ông Peter Cook thực chất là đưa ra yêu cầu đối với Quân đội và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Triển khai THAAD ở Hàn Quốc liên quan đến lợi ích an ninh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, muốn ngăn chặn nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ "hủy bỏ" thành quả triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Doãn Trác cho rằng Quân đội Hàn Quốc và Quân đội Mỹ có lợi ích chung. Giữa họ với phần lớn ứng cử viên có thể thay thế bà Park Geun-hye trong tương lai có bất đồng to lớn trong vấn đề triển khai THAAD.

Để ngăn chặn Chính phủ kế tiếp cản trở việc triển khai THAAD, Mỹ muốn tranh thủ hoàn thành việc triển khai THAAD trước khi thay đổi chính quyền ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống THAAD có thể làm cho Mỹ - Nhật - Hàn hình thành quan hệ "đồng minh chuẩn", cho dù nhà lãnh đạo mới ở Hàn Quốc lên nắm quyền thì cũng rất khó từ bỏ nó.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Lỵ cho rằng đến nay tình hình Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai THAAD đã rất rõ ràng, hầu như có thể bước vào giai đoạn "thời gian đếm ngược".

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Cho dù tháng 1/2017 ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, ý nguyện đẩy nhanh triển khai THAAD ở Hàn Quốc cũng sẽ không thay đổi.

Hơn nữa, Hàn Quốc thực sự có khả năng để toàn bộ hệ thống THAAD gồm xe phóng, thiết bị cảnh báo sớm tên lửa và xe nguồn điện triển khai ở sân golf Seongju.

Phong Vân

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-my-han-dang-tranh-thu-thoi-gian-trien-khai-thaad-truoc-khi-han-quoc-co-tong-thong-moi-95615.html