Quân đội Nam Sudan giành lại được thị trấn chiến lược

Theo AFP, Phát ngôn viên quân đội Nam Sudan Philip Aguer cho biết ngày 18/1, lực lượng chính quyền nước này đã giành lại thị trấn chiến lược Bor, đánh bại đội quân nổi dậy hàng nghìn người.

Một người lính quân đội Nam Sudan tuần tra một con đường tại thị trấn Bor. (Nguồn: Reuters)

Trả lời báo giới, Phát ngôn viên Aguer tuyên bố: "Hôm nay lực lượng SPLA (quân đội Nam Sudan) quả cảm đã tiến vào Bor, đánh bại hơn 15.000 quân của Riek Machar (thủ lĩnh nổi dậy) và làm thất bại kế hoạch tấn công Juba của hắn."

Trong khi đó, Ateny Wek Ateny, Phát ngôn viên của Tổng thống Salva Kiir, nói rằng quân đội Nam Sudan sẽ "tuân thủ luật pháp quốc tế" - một ngày sau khi phái viên hàng đầu của Liên hợp quốc về nhân quyền cho biết thảm sát, hành quyết không qua xét xử, phá hoại quy mô lớn và cướp bóc đã xuất hiện nhiều trong cuộc xung đột tại Nam Sudan.

Bor là thủ phủ của bang Jonglei và nằm cách thủ đô Juba 200km về phía Bắc./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-nam-sudan-gianh-lai-duoc-thi-tran-chien-luoc/240510.vnp