Quân đội Nga sẽ tập trung vào chế tạo vũ khí siêu thanh

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những ưu tiên chính trong chương trình quốc gia về trang bị vũ khí của Moskva trong giai đoạn 2018-2025 sẽ là chế tạo vũ khí siêu thanh.

Nga phóng tên lửa siêu thanh. (Nguồn: Sputnik)

Hãng Sputnik ngày 24/5 cho biết trả lời phỏng vấn tờ Sao Đỏ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov, cho rằng một trong những ưu tiên chính trong chương trình quốc gia về trang bị vũ khí của Moskva trong giai đoạn 2018-2025 sẽ là chế tạo vũ khí siêu thanh.

Ông Borisov nhấn mạnh việc phát triển và áp dụng các các loại vũ khí này sẽ cho phép Moskva đáp trả một cách hiệu quả trước các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đối với an ninh của Nga.

[Nga phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm trung thế hệ thứ 5]

Tuy nhiên, ông Borisov cũng nhận định về mặt công nghệ, Nga cần phải có một bước nhảy vọt thực sự.

Trước đó, người đứng đầu tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược," ông Boris Obnosov tuyên bố Nga có thể chế tạo các tên lửa siêu thanh đầu tiên vào năm 2020, sau đó việc trang bị rộng rãi tên lửa siêu thanh cho lực lượng vũ trang sẽ bắt đầu trong giai đoạn 2030-2040./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-nga-se-tap-trung-vao-che-tao-vu-khi-sieu-thanh/448106.vnp