Quân đội Syria tấn công dữ dội phiến quân được Mỹ hậu thuẫn

Ngày 15.05.2017, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) tiến hành cuộc tấn công vào các nhóm chiến binh thánh chiến FSA được Mỹ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía đông Al-Sweida, đánh vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực Qasr và Rajm Al -Dawlah.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Sweida

Quân đội Syria triển khai chiến dịch tấn công này sau khi các nhóm chiến binh của Quân đội Syria tự do FSA và các nhóm chiến binh thánh chiến liên kết tấn công khu vực phòng thủ của các lực lượng vũ trang Syria tại căn cứ không quân Khalkhalah trên vùng nông thôn Al-Sweida.

Tổ chức FSA đánh chiếm được vùng nông thôn phía Đông Al-Swedida vào đầu tháng 4, khi lực lượng IS buộc phải từ bỏ địa bàn này để tăng cường các chiến dịch phòng ngự trong tỉnh Deir Ezzor và Al-Raqqa.

Được sự hậu thuẫn của Mỹ và Jordan, các nhóm phiến quân FSA đang nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát trong địa phận tỉnh này, liên kết với lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham.

Giao chiến diễn ra ác liệt trong cả khu dân cư Qasr và Rajm Al-Dawlah.

Lực lượng tăng cường của quân đội Syria tiến về vùng chiến sự thuộc tỉnh Sweida

Bản đồ chiến sự khu vực tỉnh Sweida

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-ac-chien-voi-phien-quan-o-tinh-sweida-122586.html