Quân đội Syria bao vây Damascus và chuẩn bị tấn công Raqqa

Quân đội chính phủ Syria tiếp tục tiến hành bao vây các thành phố thuộc tỉnh Damascus và lên kế hoạch tấn công giải phóng Raqqa.

Kể từ 9/2015, Lực lượng quân đội chính phủ Syria cùng với Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã giành được những chiến thắng lớn có ý nghĩa quyết định trong việc giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria khỏi sự kiểm soát của IS.

Cơ sở hạ tầng ở Syria bị phá hủy nghiêm trọng vì sự xuất hiện của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Điển hình là cuộc chiến giải phóng thành phố Aleppo, quân đội Nga đã giải phóng thành phố này khỏi tay IS, tiêu diệt đáng kể số lượng khủng bố IS và tạo điều kiện mở rộng vùng chiếm đóng ra khu vực xung quanh.

Không dừng lại ở đó, ngay từ đầu tháng 3/2017 quân đội Syria và Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng với một số lực lượng khác đã giải phóng thành công thành cổ Parmyra lần thứ hai.

Ngày 11/3, quân đội Syria tiếp tục bao vây một số khu phố do các chiến binh chiếm đóng như Al-Kabun, Barz và Haraszti thuộc tỉnh Damascus.

Dưới sự chỉ huy của anh ruột Tổng thống Bashar al-Assad, các đơn vị của lữ đoàn 42 sư đoàn cơ giới thứ 4 thuộc Lực lượng vũ trang Cộng hòa Ả-Rập Xi-Ri đang cố gắng cùng các lực lượng giải phóng khu vực này.

Cũng trong ngày hôm qua quân đội Syria đã phục kích tiêu diệt các tay súng của nhóm khủng bố “Hayat Tahrir al-Sham” (trước đây là “Dzhebhat en-Nusra”).

Sau khi các tay súng của nhóm khủng bố rời khỏi trụ sở của mình đến vùng Al-Kabun đã bị lực lượng quân đội Syria tấn công. Cuộc chiến đã diễn ra căng thẳng, nhóm khủng bố bị đánh bại, quân đội Syria đã bắt sống 3 tên còn lại 4 tên khác trốn thoát.

Không chỉ ở Damascus, ở Raqqa cuộc chiến cũng diễn ra ác liệt. Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã lên kế hoạch tấn công vào Raqqa.

Để hỗ trợ cho lực lượng này, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ và lựu pháo M777 cỡ nòng 155 mm đã được chuyển đến.

Hiện nay trong thành phần lực lượng SDF có khoảng 50 lính Mỹ, tuy nhiên theo một số nguồn tin, Thượng viện Mỹ hiện đang thảo luận để gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ trong lực lượng này.

Nhóm khủng bố ở Raqqa đang dần phải co cụm chống đỡ. Những hình ảnh vệ tinh thu được cho thấy, chúng đã chặn các con đường vào thành phố bằng nhiều chướng ngại vật khác nhau, bao gồm: hàng rào, công sự chiến đấu và các hệ thống phòng thủ khác.

Tuy nhiên sự xuất hiện của lính Mỹ ở khu vực này dường dương không nhận được sự hoan nghênh từ chính phủ Syria.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Phượng Hoàng, tổng thống Syria Bashar Al Assad tuyên bố rằng, tất cả binh sỹ nước ngoài không được mời nhưng có mặt tại Syria đều bị coi là “quân xâm lược”.

Thông tấn xã quốc gia SANA của Syria đã trích dẫn bài phát biểu của ông Assad: “Bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào có mặt tại Syria, mà chưa được phép của Syria, đều bị coi là quân xâm lược, dù cho họ là người Thổ, Mỹ hay bất kỳ nước nào khác”.

Tuyên bố này của ông Assad vào đúng thời điểm Mỹ xác nhận triển khai tạm thời binh lính đến Raqqa.

Cũng trong lần phỏng vấn này, khi được hỏi về những binh lính Mỹ đã và sắp được triển khai gần Manbij, ông Assaq cho biết rằng, hành động này sẽ chẳng giúp ích được gì cho quân đội Syria.

Kể từ khi có sự xuất hiện của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, quân đội Syria liên tục giành được nhiều kết quả đáng mong đợi.

Trong thời gian tới họ tiếp tục mở rộng khu vực chiếm đóng và tiến tới giải phóng, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-doi-syria-bao-vay-damascus-va-chuan-bi-tan-cong-raqqa-3330885/