Quân đội Syria tấn công dữ dội phe thánh chiến cố thủ đông Damascus

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa quyết tâm phá vỡ tuyến phòng thủ phía nam của phiến quân trong thị trấn Ayn Tarma. Các đơn vị bộ binh phối hợp với xe tăng tổ chức vây lấn tiến công trong điều kiện lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh trả dữ dội.

Xe tăng quân đội Syria tiến công trên chiến trường ngoại ô Đông Damascus

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự trong khu vực giao chiến cho biết: Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa , sử dụng bộ binh và tăng thiết giáp chiếm được khoảng 15 tòa nhà phía đông đường cao tốc Nam Bypass (Cao tốc M5) sau cuộc giao chiến dữ dội với lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Failaq Al-Rahman (FSA).

Cuộc tấn công quy mô lớn của chính phủ nhằm mục đích tấn công chia cắt khu vực quận Jobar, sau đó cắt đứt tất cả các tuyến đường tiếp vận giữa khu vực phía đông Damascus đông đúc và khu vực Đông Ghouta.

Quân đội Syria bác bỏ tuyên bố về cuộc tấn công bằng khí Clor theo cáo buộc của Quân đội Syria tự do (FSA), đăng tải trên một bản tin trực tuyến của mạng xã hội. Phát ngôn viên quân đội Syria cho biết, các thủ lĩnh lực lượng Hồi giáo cực đoan đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Lợi dụng tuyên bố của Nhà Trắng, các nhóm chiến binh thánh chiến hy vọng Mỹ sẽ tấn công và ủng hộ các lực lượng phiến quân , đang chiến đấu chống lại chính quyền Syria.

Những người lính Vệ binh Cộng hòa Syria trên chiến trường Đông Damascus

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-doc-suc-tan-cong-phe-thanh-chien-co-thu-dong-damascus-128263.html