Quân đội Trung Quốc bất ngờ báo động cao, Triều Tiên nguy cấp?

Quân đội Trung Quốc đóng dọc biên giới với Triều Tiên đang được đặt trong tình trạng báo động cao, tờ nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin. Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh quan ngại đang dấy lên về viễn cảnh “thùng thuốc súng” trên bán đảo Triều Tiên sắp phát nổ.

Ảnh minh họa

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa có ba cấp độ báo động và hiện họ đang được đặt trong tình trạng báo động ở cấp trung. Bắc Kinh sẽ nâng báo động quân đội lên mức này khi có “mối đe dọa quân sự trực tiếp”. Các binh lính đóng ở biên giới Trung-Triều đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu và bị cấm nghỉ phép.

Lệnh báo động quân đội được Trung Quốc đưa ra từ hồi giữa tháng Tư và Trung Quốc đã điều động 150.000 binh sĩ đến bảo vệ biên giới hoặc là để có thể chiếm đóng Triều Tiên nếu họ cảm thấy cần thiết. Ông Sim Tack – một chuyên gia về Triều Tiên thuộc tổ chức phân tích địa chính trị Stratfor, đã miêu tả động thái điều động binh lính bất ngờ và rầm rộ của Trung Quốc là nỗ lực nhằm tối thiểu hóa sự can thiệp của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên.

"Sự hiện diện công khai của các lực lượng Trung Quốc tại khu vực biên giới sẽ khiến Mỹ phải chùn tay khi tính chuyên xâm nhập vào lãnh thổ Triều Tiên bởi điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn”, ông Tack đã phát biểu như vậy với tờ Business Insider đồng thời thêm rằng Trung Quốc có thể tự đưa quân vào Triều Tiên để “tiến hành một cuộc đảo chính hoặc buộc ông Kim phải từ bỏ các tên lửa”.

Mục đích tối cao của Trung Quốc sẽ là “đảm bảo Triều Tiên vẫn tồn tại và phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc đồng thời chấm dứt các hành động khiến Triều Tiên trở thành điểm đen đối với Mỹ"

Tờ Thời báo Hoàn cầu – tờ báo chính thức của Trung Quốc, từng viết rằng, Bắc Kinh cho rằng, việc đáp trả quân sự đối với một cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên là “không cần thiết". Mối quan hệ giữa đồng minh “môi hở răng lạnh” một thời Trung Quốc, Triều Tiên đang ngày một trở nên xấu đi trong những tháng gần đây. Bắc Kinh từng công khai đe dọa Bình Nhưỡng về những “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục hung hăng phóng tên lửa.

"Trò chơi ‘con gà’ giữa Washington và Bình Nhưỡng đã leo đến điểm bùng nổ. Chưa bao giờ tình hình lại nhiều khả năng vượt qua lằn ranh không có đường lùi như thời điểm này. Tất cả người chơi đều sẽ phải hứng hậu quả và Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn nhất”, tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định trong một bài báo. Trò chơi “con gà” hay Game of chicken là cụm từ thường được sử dụng để miêu tả cuộc chiến giữa hai đối thủ, nơi cả hai đều bị tổn thất nặng nề trừ khi một bên rút lui.

Tuy nhiên, trong cùng bài báo trên, tờ Thời báo Hoàn cầu tuyên bố, một cuộc xâm lược của Mỹ hoặc Hàn Quốc vào Triều Tiên sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác và nó sẽ khiến Trung Quốc tung đòn quân sự đáp trả.

Trung Quốc luôn được tin là nước duy nhất có ảnh hưởng lớn đến Triều Tiên. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Triều Tiên. Không ai khác ngoài Trung Quốc có thể cắt đứt mối liên hệ quan trọng nhất của Triều Tiên với thế giới bên ngoài bằng cách chấm dứt nguồn viện trợ lương thực, nhiên liệu và vũ khí. Trung Quốc cũng luôn đứng ra bênh vực Triều Triêu trong những cuộc đối đầu của nước này với các cường quốc phương Tây và các nước láng giềng.

Tuy nhiên, quan hệ Trung-Triều kể từ khi ông Kim Jong Un lên cầm quyền được cho là đã có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Bắc Kinh rất tức giận trước việc Bình Nhưỡng liên tục qua mặt họ để tiến hành hàng loạt vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa. Gần đây, Trung Quốc đã không ít lần ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt đồng minh Triều Tiên.

Mặc dù vậy, Bắc Kinh được tin là sẽ không quá mạnh tay với Triều Tiên và có thể sẵn sàng bảo vệ Triều Tiên như nói ở trên bởi nước này có tầm quan trọng rất lớn đối với Trung Quốc. Triều Tiên luôn được coi là vùng đệm an toàn của Trung Quốc.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201704/quan-doi-trung-quoc-bat-ngo-bao-dong-cao-trieu-tien-nguy-cap-565440/