Quân đội Trung Quốc bỏ mô hình Liên Xô, tổ chức theo mô hình Mỹ

Trung Quốc sẽ từ bỏ cấu trúc của Lục quân theo mô hình Liên Xô cũ để chuyển sang tổ chức như mô hình của Mỹ.

Cải cách quân đội Trung Quốc tiếp tục gặp sự phản kháng từ nội bộ - Ảnh: Reuters

South China Morning Post ngày 24.8 cho biết lãnh đạo Trung Quốc có kế hoạch tái cấu trúc 18 quân đoàn thành nhiều quân đoàn nhỏ hơn, có thể từ 25 đến 30 quân đoàn. Sự thay đổi này tiếp theo sau cải cách của Quân đội Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố hồi năm 2015.

Với quân số từ 30.000 đến 100.000 mỗi quân đoàn, mô hình tổ chức hiện nay được cho là sự kế thừa từ thời Liên Xô cũ, cồng kềnh và không phù hợp trong thời hiện đại với nhu cầu tác chiến nhanh, theo nhận định của một đại tá về hưu đang sống ở Bắc Kinh. Thay vào đó, ông cho rằng mô hình của Mỹ là hình mẫu tốt nhất mà lực lượng trên bộ của Quân đội Trung Quốc nên nghiên cứu.

"Đây là một xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại. Ngay cả quân đội Nga cũng đang cố gắng học hỏi từ Mỹ bằng cách giảm quy mô, làm cho lực lượng trên bộ trở nên tinh gọn hơn và phản ứng nhanh nhẹn hơn", cựu chiến binh nói trên phát biểu.

"Mô hình của Sư đoàn không vận 101 của Mỹ là ví dụ tốt nhất để học hỏi, đặc biệt là công tác hậu cần và triển khai nhanh cũng như hệ thống hỗ trợ khác, cho thấy sự thành công của mô hình này, rất linh hoạt và hiệu quả", ông bình luận tiếp.

Sách trắng quốc phòng công bố hồi năm 2015 của Trung Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng các đơn vị nhỏ, đa chức năng, có thể thực hiện các mục tiêu khác nhau trong sự phối hợp, tác chiến chung.

Chủ tịch Tập Cận Bình, người đang giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương và Tổng tư lệnh Quân đội Trung Quốc, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 hồi năm 2015 đã công bố chiến lược cải tố quân đội quy mô lớn. Theo đó, Trung Quốc chuyển đổi 7 quân khu còn 5, lập các tư lệnh vùng và cắt giảm 300.000 quân đến năm 2017.

Trung Quốc được cho sẽ từ bỏ cấu trúc tổ chức của Lục quân theo mô hình Liên Xô cũ để chuyển sang mô hình như của Mỹ - Ảnh: Reuters

Cuộc đại phẫu thuật của Quân đội Trung Quốc được cho nhằm tăng tính chiến đấu cho các binh chủng, đặc biệt là không quân và hải quân, nhưng gặp sự phản kháng mạnh mẽ từ binh lính và tướng lĩnh, nhất là những tướng lớn tuổi.

Mô hình chuyển đổi quân đoàn là nội dung trọng tâm mà ông Tập mang đến khi viếng thăm trụ sở chính của Lục quân ở Bắc Kinh vài ngày trước lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Trung Quốc hôm 1.8 qua, một nguồn tin thân cận với quân đội cho biết. Nguồn tin này cho biết ông Tập kêu gọi các nhà lãnh đạo của Lục quân tăng tốc độ cải cách năng lực quản trị và khả năng chiến đấu.

Là lực lượng trên bộ lớn nhất thế giới, Lục quân Trung Quốc có 1,55 triệu binh sĩ, trong đó 850.000 là quân cơ động, hầu hết trong số này thuộc quân đoàn, còn lại là quân đồn trú vùng. Một nguồn tin khác cho biết vấn đề chỉ là thời gian để các đơn vị quân đoàn chuyển đổi, cắt giảm hoặc dẹp bỏ; bất chấp những phản ứng từ bên trong nội bộ quân đội.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-doi-trung-quoc-bo-mo-hinh-lien-xo-to-chuc-theo-mo-hinh-my-737300.html