Quận Hà Đông: “100% các phường đã tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ VIII”

Cuối  tháng 5- 2017, quận Hà Đông đã tổ chức xong Đại hội TDTT cơ sở.  Đại hội đã thu hút 100% các phường trong quận tham gia. Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ VIII được đánh giá thành công cả về chất và lượng. Thông qua Đại hội góp phần khơi dậy phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn quận.  Hiện nay, quận đã tổ chức thi đấu xong 5/10 môn thi đấu của Đại hội TDTT cấp quận. Theo dự kiến Lễ khai mạc  Đại hội TDTT quận  Hà Đông lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tháng 9 -2017. Để hiểu thêm về Đại hội TDTT cơ sở quận Hà Đông lần thứ VIII, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Nguyễn  Văn Thái- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hà Đông

Xin ông cho biết công tác tổ chức Đại hội TDTT quận Hà Đông lần thứ VIII- năm 2017?

Ông Nguyễn Văn Thái: Ban chỉ đạo(BCĐ) Đại hội TDTT quận Hà Đông lần thứ VIII đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Theo đó thời gian tổ chức Đại hội TDTT cơ sở diễn ra từ ngày 22-4 đến 28-5, thi đấu từ 5 đến 7 môn thể thao như: cầu lông, bóng  bàn, bóng đá, điền kinh, kéo co, cờ  tướng, cờ vua… Đại hội TDTT cấp quận  được tiến hành từ tháng 1- 2017 đến tháng 9-2017. Theo dự kiến Lễ khai mạc và Bế mạc Đại hội cấp quận sẽ diễn ra vào tháng 9 -2017. Đại hội TDTT cấp quận thi đấu 10 môn.

So với các kỳ Đại hội trước, Đại hội các cấp ở quận Hà Đông năm nay có gì mới, thưa ông ?

Ông Nguyễn Văn Thái: So với các kỳ Đại hội trước, Đại hội TDTT các cấp quận Hà Đông có sự thay đổi đó là các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học đóng trên địa bàn phường nào  thì thi đấu tại phường đó. Việc các đơn vị tham gia thi đấu tại phường mình để các đơn vị có trách nhiệm đóng góp với địa phương, đồng thời thông qua đó các địa phương  tuyển chọn được các VĐV xuất sắc tham gia cấp quận. Sự kết hợp này còn góp phần gắt kết chặt chẽ giữa các đơn vị và điạ phương.  Kết thúc Đại hội cơ sở, 100% các cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học đều phối hợp với  UBND các phường trên địa  bàn tổ chức thi đấu các môn thể thao theo quy trình và hướng dẫn của BCĐ quận với trên 2000 lượt VĐV tham gia thi đấu và huy động trên 5.000 lượt người tham gia Đại hội.

Ông đánh giá thế nào về kết quả của Đại hội các cấp lần này ?

Ông Nguyễn Văn Thái: Tính đến cuối tháng 5- 2017, 17/17 phường đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, đạt 100%. Các giải thi đấu đạt chất lượng cao, thông qua giải thu hút trên 10.000 lượt VĐV tham gia. Công tác tổ chức Đại hội TDTT của các đơn vị đều được tổ chức theo đúng quy trình và hướng dẫn của BCĐ . Các cơ sở đã tổ chức Đại hội trang trọng,  an toàn, tiết kiệm.  Đại hội  TDTT các phường đã huy động được đông người dân tham gia, công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức đại hội được quan tâm. Quy mô, chất lượng, trình độ tổ chức được nâng cao. Nội dung thi đấu các môn trong Đại hội đảm bảo theo đúng chỉ đạo chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn còn có hạn chế là một số môn thi đấu của Đại hội TDTT cơ sở chất lượng chuyên môn chưa cao. Có thể nói thông qua Đại hội TDTT ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trên địa quận.

Vậy theo ông thành công này do đâu?

Ông Nguyễn Văn Thái: Quận Hà Đông đã thành lập BCĐ Đại hội TDTT quận lần thứ VIII. Theo đó quận đã phân công  từng  đồng chí trong BCĐ xuống hướng dẫn các đơn vị tổ chức. Mỗi phường có tổng duyệt trước khai mạc, đảm bảo 100% các phường  tham gia. Sự thành công này còn là nhờ lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường đã sâu sát chỉ đạo, đầu tư kinh phí cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các ban, ngành cho đại hội.

Mục tiêu của quận Hà Đông tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ VIII là gì ?

Đến nay, chúng tôi đã tổ chức thi đấu xong 5/10 môn thi đấu của Đại hội TDTT quận Hà Đông và tiếp tục tổ chức các môn thi đấu còn lại vào tháng 8, tháng 9/2017. Các môn đã thi đấu ở Đại hội cấp quận lần này có chất lượng cao, thể hiện đúng trình độ của VĐV, đảm bảo khách quan, trung thực. Những VĐV xuất sắc tại Đại hội chúng tôi đã tuyển chọn, tập huấn tham gia thi đấu ở Đại hội  TDTT Thủ đô lần thứ VIII. Quận hà Đông tham gia trên 2/3 số môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT của Thủ đô. Tính đến đầu tháng 6-2017, các VĐV đã giành được 10 HCV, 7 HCV, 17 HCĐ. Đây là một kết quả đáng mừng. Chúng tôi sẽ phấn đấu giành thành tích  cao nhất trong các kỳ tham dự Đại hội TDTT thành phố.

Xin cảm ơn ông.

Phương Mai (thực hiện)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tt-quan-chung/quan-ha-dong-100-cac-phuong-da-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-tdtt-lan-thu-viii-371-244916.html