Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Vận động Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' vượt chỉ tiêu

Trong thời gian qua, Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 1.508.765.000 đồng (177% so với kế hoạch); Tặng 1.240 sổ tiết kiệm, nhân dịp 27/7/2017 với tổng kinh phí 715.500.000 đồng (đạt 145 % so với kế hoạch).

Ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, thời gian qua, quận đã thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn quận.

Cụ thể, thực hiện trang trí panô tam giác, panô tấm lớn và treo banner dọc xcác tuyến phố trên địa bàn; tổ chức phát thanh 2 buổi/ngày các nội dung kỷ niệm 70 năm ngảy Thương binh-Liệt sỹ tại tất cả 20 phường trên địa bàn; tổ chức 5 Đêm văn nghệ tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Đối với hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, quận đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 1.508.765.000 đồng (177% so với kế hoạch). Tặng 1.240 sổ tiết kiệm, nhân dịp 27/7/2017 với tổng kinh phí 715.500.000 đồng (đạt 145 % so với kế hoạch).

Quận cũng đã xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng cho người có công năm 2017 là 59 nhà (đạt 310% so với kế hoạch) với tổng số kinh phí là 1.533.000.000 đồng (trong đó ngân sách quận hỗ trợ 860.000.000 đông; các đoàn thể quận hỗ trợ 120 triệu đồng; các phường trên địa bàn quận hỗ trợ 553 triệu đồng). Trong đó: Xây dựng mới 6 nhà; sửa chữa 53 nhà. Tu sửa, nâng cấp các nhà bia ghi công liệt sỹ: 1l nhà bia với tổng số kinh phí 589.000.000 đồng. Cùng đó, quận cũng đã tổ chức điều dưỡng cho người có công tại trung tâm: 340 người (đạt 82%); điều dưỡng tại nhà thực hiện vào dịp tháng 10, tháng ll.

Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng tặng quà con thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ

Ngoài ra, Quận cũng tập trung triển khai các hoạt động tri ân khác như: Tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các cháu là con thương binh, con liệt sỹ. Tặng quà mức 760.000 đồng/cháu. Tháng 6, tháng 7/2017 quận đã tổ chức 2 Đoàn đại biểu dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Hàng Dương Côn Đảo và Nghĩa trang Liệt sỹ các tỉnh Miền Trung.

Vận động các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận tri ân, phụng dưỡng suốt đời 19 Mẹ Việt nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam, mức phụng dưỡng 1 mẹ là 1.000.000 đồng/tháng; 18 mẹ ở mức 500.000 đồng/tháng. Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho 3.361 thương bệnh binh, gia đình người có công của 20 phường, tặng quà, phát thuốc với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Quận ban hành Quyết định tặng quà cho 910 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn quận với 3 mức 1 triệu, 700 nghìn đồng, 500 nghìn đồng với tổng số tiên gần 600 triệu đồng.

Ông Hoạt cho biết, thời gian tới quận sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng năm 2017 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ. Cụ thể, vào ngày 25/7 sẽ tổ chức Mít-tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; Biểu dương gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu năm 2017; Tặng quà 304 thương binh, bệnh binh, gia đình người có công tiêu biểu mức quà 1 triệu đồng, tổng kinh phí 304 triệu đồng.

Tổ chức 3 Đoàn đại biểu lãnh đạo, các đoàn thể của quận đi thăm 13 gia đình chính sách, 2 đơn vị trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; tổng kinh phí 23 triệu đồng. Ngày 27/7, tổ chức Đoàn đại biểu quận đi dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố, Đài tượng niệm anh hùng Liệt sỹ Hoàng Văn Thụ. Tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ tại nhà văn hóa quận…

N. Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quan-hai-ba-trung-ha-noi-van-dong-quy-den-on-dap-nghia-vuot-chi-tieu-post232405.info