Quan hệ 'đặc biệt' giữa Phó chủ tịch tỉnh với chủ dự án BOT cầu Bến Thủy

Sau nhiều lùm xùm liên quan đến dự án Trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy, dư luận một lần nữa lại dậy sóng khi biết về mối quan hệ “đặc biệt” giữa Phó chủ tịch tỉnh với chủ dự án là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4).

Đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng Tài nguyên

Trong hai ngày 12 và 13/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13 xem xét, kết luận về thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2008 đến năm 2010. (Xem tiếp)

Lùm xùm thu phí BOT cầu Bến Thủy: Mối quan hệ “đặc biệt” giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh với chủ dự án

Vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) bỏ thu phí phương tiện qua trạm thu phí Bến Thủy I đối với người dân 4 huyện xung quanh trạm.

Dư luận đặt dấu hỏi, ai đã đứng đằng sau cho phép doanh nghiệp này có vị trí đặt trạm thu phí trái quy định đem lại nguồn thu lớn. Điều tra cho thấy, giữa nhà đầu tư CIENCO 4 với ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Tổng Giám đốc CIENCO 4 có mối quan hệ “đặc biệt”... (Xem tiếp)

Phá nhà dân để làm đường nông thôn mới

Toàn bộ phần ngõ rộng gần 2 m chạy dọc nhà ông Vũ Ngọc Lâm bị phá để làm đường giao thông. ẢNH VĂN ĐÔNG

Dẫn phóng viên ra khu đất vốn là ngõ của gia đình nay đã bị san phẳng, đổ cát lấp thành đường đi chung của xóm, ông Vũ Ngọc Lâm (54 tuổi, ngụ tại xóm 20, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực) bức xúc, nói: “Không có thông báo hay quyết định cưỡng chế nhưng ngày 4/4, khoảng 20 người gồm công an xã, cán bộ xã, cán bộ thôn đến chặt cây, phá bể, dỡ hàng rào rồi đổ cát trên 40 m2 đất mà gia đình tôi đang sử dụng ổn định”.

Vợ ông Lâm, bà Lê Minh Hiếu (52 tuổi) vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi chưa từng vi phạm pháp luật nhưng hôm ấy công an đến tận nhà chỉ mặt chửi mắng". Theo vợ chồng ông Lâm, sự việc bắt đầu khi xóm 20 vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn. (Xem tiếp)

Tại sao bỏ qua than, thép, chỉ chọn xăng dầu để tăng kịch khung thuế môi trường?

Trả lời câu hỏi này, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, trên thực tế, nhiều hàng hóa khi sử dụng sẽ thải ra môi trường các loại chất thải ô nhiễm gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có nhiều hàng hóa khi sử dụng thải ra môi trường gây tác hại nghiêm trọng.

Để giảm các tác động có hại đến môi trường và có nguồn lực để giải quyết vấn đề môi trường, hiện nay có một số chính sách thuế, phí, lệ phí thu vào việc sử dụng các hàng hóa này. Ví dụ như phí BVMT đối với nước thải, phí BVMT đối với chất thải rắn, phí BVMT đối với khai thác khoáng sản… (Xem tiếp)

Thâm nhập đường dây “bôi trơn” giám định để về hưu non

Thời gian gần đây, trước thông tin những người về hưu trước thời điểm 1/1/2018 sẽ có lợi hơn so với người về hưu sau mốc đó, nhiều người lao động có nhu cầu “chạy” giám định sức khỏe để về hưu non.

PV đã thâm nhập đường dây này và phát hiện nhiều sự thật bi hài. Đến Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội (số 86 Thợ Nhuộm) trong vai người nhà cần giám định, PV ngỡ ngàng khi được chính các nhân viên tại đây gợi ý, hướng dẫn và ra giá về “dịch vụ trọn gói” giúp người lao động về hưu non. (Xem tiếp)

Chiêu lừa gần 67.000 nhà đầu tư của nhóm điều hành Liên Kết Việt

Lê Xuân Giang và lãnh đạo Liên Kết Việt trong một buổi hội thảo. Ảnh: L.K.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt) và các đơn vị khác có liên quan.

Trong số 7 người bị đề nghị truy tố có ông Lê Xuân Giang (46 tuổi Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt), ông Lê Văn Tú (32 tuổi, Tổng giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh). (Xem tiếp)

Táo Mỹ, Pháp siêu rẻ tràn vào Việt Nam

Chị Ngọc Anh, nhà ở quận Phú Nhuận, TP. HCM , tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy giá nhiều loại trái cây nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Pháp, New Zealand rẻ bất ngờ.

“Nếu so với đầu năm, giá nhiều loại trái cây ngoại rẻ hơn ít nhất 20%-30%. Không chỉ vậy, nếu trước đây trái cây ngoại thường được xếp ngay ngắn, đẹp mắt trên kệ ở các siêu thị thì nay có khi đổ thành đống với đủ các chủng loại” - chị Anh nói. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/quan-he-dac-biet-giua-pho-chu-tich-tinh-voi-chu-du-an-bot-cau-ben-thuy-2663902.html