Quan hệ đồng tính và những vụ án 'giết – cướp' chấn động dư luận

Không chấp nhận sự thô bạo trong quan hệ của người tình đồng giới, nam sinh đã ra tay sát hại và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Bắt quan hệ “tư thế lạ”, nam sinh giết bạn tình là giám đốc người nước ngoài

Ngày 4/10, CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa tiến hành bắt giữ Quách Phước Hồ Tây (22 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. Hồ Tây bị tình nghi sát hại Giám đốc người nước ngoài là ông Lee Alex (SN 1865, quốc tịch Australia, lưu trú Q.10) vào giữa tháng 7/2016 vừa qua.

Theo đó, sáng 16/7 lực lưỡng chức năng phát hiện ông Lee Alex nằm chết trên nệm ở lầu 1 trong tình trạng khỏa thân, một số tài sản cá nhân bị lấy mất. Qua khám nghiệm cho thấy ông Lee Alex tử vong do ngạt thở, được xác định là bị bóp cổ.

Quách Phước Hồ Tây bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Qua quá trình điều tra, Công an phát hiện ông Lee là người đồng tính và có mối quan hệ với nam sinh Quách Phước Hồ Tây. Thời gian này Tâm đang theo học hệ trung cấp của một trường Đại học tại TP.HCM và đang trọ học cùng người chị ruột tại Q.8. Khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cơ quan chức năng quyết định mời Tây lên làm việc, đấu tranh và từ đó dần hé lộ bản chất của vụ án.

Tại cơ quan công an, Tây khai quen Lee qua mạng xã hội từ tháng 5/2016. Hai người qua lại tình cảm với nhau và ông Lee thường hứa hẹn mua quà đắt tiền, dẫn Tây đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, càng duy trì mối quan hệ, Tây phát hiện ông Lee là người có sở thích quái đản, bạo dâm. Trong một lần quan hệ, ông dụ dỗ trói chân tay Lee lại. Tây cảm thấy khó chịu, van xin ông Lee cởi trói nhưng ông không đồng ý.

Khi vừa được cởi trói, không kiềm chế được nóng giận Tây liền đánh vào đầu ông Lee và bóp cổ khiến ông này tử vong. Phát hiện nạn nhân đã chết, Tây đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Sau hơn 2,5 tháng lẩn trốn Quách Phước Hồ Tây đã sa lưới.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mối tình đồng tính. Trước đó, không ít vụ án "giết - cướp" gây chấn động dư luận.

Giết người, chặt xác phi tang

Trần Nhật Duy (21 tuổi, quê Tiền Giang) và anh Vạn Anh Tuấn (32 tuổi, cùng quê) có mối quan hệ đồng tính từ năm 2011, khi Duy còn là học sinh cấp 3 tại quê nhà. Năm 2013, Duy đậu đại học và thuê phòng trọ tại Q. Gò Vấp.

Tuy nhiên, Duy còn có mối quan hệ tình cảm với cô bạn gái tên là Đặng Gia Linh (23 tuổi). Mối quan hệ này bị anh Tuấn cấm cản và dọa giết.

Lo sợ, Trần Nhật Duy đã kể cho Linh nghe ý định giết anh Tuấn.

Duy tại cơ quan điều tra

Tháng 2/2014, Duy lên mạng tìm mua 200 gr chất độc với giá 800.000 đồng rồi chờ cơ hội thuận lợi để ra tay. Ngày 15/5/2014, Duy cho thuốc độc vào tô mì đưa cho anh Tuấn ăn; vừa ăn được một đũa thì nạn nhân nôn và kêu Duy ăn thử. Duy không dám ăn và nói với anh Tuấn chắc mì bị hư nên đem đổ bỏ.

Tối 19/5/2014, anh Tuấn nói đau đầu và nhờ Duy đi mua thuốc. Ngay lập tức Duy lấy 2 viên thuốc con nhộng chứa chất độc đã chuẩn bị đưa cho Tuấn uống.

Để phi tang xác chết, Duy kêu Linh đến phòng trọ và dùng cưa phân xác nạn nhân thành nhiều khúc rồi đem vứt xuống phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Do một phần thi thể còn lại chưa kịp phi tang bốc mùi trong phòng trọ nên người dân phát hiện và trình báo lên công an. Rạng sáng 24/5/2015, Duy và Linh bị công an bắt khẩn cấp.

Sau 2 năm xảy ra vụ án giết người man rợ, một phần thi thể nạn nhân vẫn nằm dưới sông chưa tìm thấy.

Sau khi quan hệ, thiếu nên đâm chết nghệ sĩ Đỗ Linh

Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, ngụ Q5) có quan hệ đồng tình với anh Bùi Công Trình (43 tuổi, nghệ danh nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh).

Hai bị cáo trước vành móng ngựa (ảnh Zing.vn)

Chiều tối 26/1/2015, Bảo nói với 2 người bạn tên Toàn và Phước khác tìm dao để một mình đến gặp anh Trình “quan hệ” rồi rồi cướp tài sản , nếu người này chống cự sẽ đâm. Sau đó, Phước lấy xe máy chở Bảo đi mượn dao rồi đưa đến cầu Kênh Xáng (khu Trung Sơn) gặp anh Trình.

19h cùng ngày, sau khi quan hệ đồng giới với anh Trình tại nhà trọ đường Hưng Phú, Q.8, Bảo lấy dao trong túi quần đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

TAND đã tuyên án Nguyễn Công Bảo (chưa đủ 14 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

K.Nguyên (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/quan-he-dong-tinh-va-nhung-vu-an-giet-cuop-chan-dong-du-luan-77979/