Quan hệ kinh tế Việt - Mỹ : Thời kỳ sung sức nhất

Đại sứ Mỹ tại VN, Michael W. Michalak đã nói như vậy trước gần 200 DN VN tại buổi tọa đàm "DN VN với 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ" do Hiệp hội DN TP Hà Nội và CLB DN VN tổ chức ngày 26/5/2010.

Đại sứ Mỹ tại VN (thứ 3, bên phải) giao lưu cùng các DN VN Sau 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, XK của Mỹ vào VN tăng gấp 3 lần kể từ năm 2006, và tới năm 2009 kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 15,4 tỉ USD. Năm 2009, Mỹ đã vươn lên là nhà đầu tư lớn nhất tại VN. Lĩnh vực nào có thể hợp tác ? Gần đây Mỹ cũng đã đàm phán với VN và các đối tác về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đại sứ Mỹ cho biết, các DN Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới VN trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và không có bất kỳ dấu hiệu suy giảm nào trong mối quan tâm đó. Đặc biệt, Tổng thống Obama gần đây đã lựa chọn VN là 1 trong sáu thị trường gắn bó tiếp theo trong Đề xuất về XK quốc gia của mình, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Còn đại sứ Mỹ tại VN cũng dự đoán năm 2010 sẽ là một năm phá kỷ lục về kim ngạch thương mại song phương của hai nước. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ xác định một số lĩnh vực tiềm năng mà DN Mỹ có thể cạnh tranh và hai nước có thể hợp tác tốt, đó là: viễn thông, CNTT, khai thác dầu khí, sản xuất điện, xây dựng đường cao tốc, quản lý dự án và công nghệ môi trường, hàng không... Thực tế cho thấy, chỉ trong tháng qua đã có nhiều lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các DN hai nước: Thỏa thuận giữa VNPT và một DN vệ tinh của Mỹ về việc thiết kế và sản xuất vệ tinh thương mại thứ hai cho VN trong 2 năm tới, hoàn tất giao dịch giữa EVN, Vinacomin và DN Independent Power Producer của Mỹ về việc xây dựng nhà máy điện 1100 MegaWatt ở Quảng Ninh. Và mới đây nhất, thỏa thuận giữa một Cty dầu khí Mỹ và các đối tác VN và nước ngoài về hệ thống đường ống dẫn khí ngoài khơi... Bên cạnh đó, theo Đại sứ Michael W. Michalak, giáo dục Mỹ mà như ông nói là một sản phẩm dịch vụ phục vụ XK, chính là lĩnh vực XK ưa thích bởi những lợi ích đáng kể và lâu dài mà nó mang lại cho các bên. Lời khuyên cho DN VN Nếu nhìn vào tăng trưởng XK của VN vào Mỹ trong 10 năm qua có thể thấy rõ ràng các DN VN trong nhiều lĩnh vực đó là thế mạnh về giá. Nhược điểm của các DN VN là họ chưa được biết đến nhiều ở Mỹ so với các đối thủ cạnh tranh, bởi vì quan hệ thương mại giữa hai nước còn khá non trẻ, cũng như những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Thông điệp mà Đại sứ Michael W. Michalak muốn gửi tới các DN VN khi muốn làm ăn tại thị trường Mỹ hãy đáp ứng cao hơn những yêu cầu kỳ vọng về chất lượng - dù là chính thống hay mang tính tập quán của người tiêu dùng Mỹ. "Giá cả là quan trọng nhưng đừng bao giờ rời mắt khỏi chất lượng!" - Đại sứ Michael W. Michalak nói. Mới đây Tổng thống Obama đã lựa chọn VN là 1 trong sáu thị trường gắn bó tiếp theo trong Đề xuất về XK quốc gia của mình. Điều quan trọng nhất mà các DN VN cần lưu ý là việc tìm kiếm và hợp tác với các chuyên gia và những người có chuyên môn, những người có thể giứp xác định và đánh giá tiềm năng đầu tư cũng như thể hiện sự siêng năng cần cù với những đối tác triển vọng sẽ đóng vai trò tối quan trọng. Nói về môi trường kinh doanh tại VN, Đại sứ Michael W. Michalak cho rằng, chỉ số PCI được VNCI và VCCI công bố hiện là thước đo được công nhận về sự tiến triển trong quản lý. Kết quả PCI năm nay cho thấy hầu hết các địa phương đã tăng sức cạnh tranh và chính quyền địa phương đang tiếp tục cắt giảm những trở ngại cho việc khởi sự và hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đầu tư vào những địa phương tạo được môi trường kinh doanh tốt nhất bằng việc bảo vệ quyền sở hũu trí tuệ nước ngoài và cung cấp môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả... Quốc Anh

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100527112741174cat81/quan-he-kinh-te-viet-my--thoi-ky-sung-suc-nhat.htm