Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU ngày càng phát triển

Tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn được duy trì. Điều này đã được ông Sean Doyle Đại sứ- Trưởng đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khẳng định nhân dịp EU công bố “Sách xanh 2010” mới đây.

Ông Sean Doyle còn nhận định: “Chính phủ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi cho bức tranh kinh tế đất nước tương đối thành công trong năm 2009 và đầu năm 2010. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và sụt giảm thương mại trên thế giới, tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn được duy trì, hoạt động xuất khẩu cao hơn mức trung bình trong khu vực do Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách thương mại mạnh dạn, cởi mở”. Trong ấn phẩm thường niên do Phái đoàn EU và Đại sứ quán các nước thành viên EU tại Việt Nam phối hợp xuất bản, EU đánh giá cao những nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm đối phó hiệu quả với khủng hoảng kinh tế toàn cầu thông qua hình thức quản lý kinh tế phù hợp. Tuy nhiên, điều mà Việt Nam cần hiện nay là tái cơ cấu các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc khối nhà nước nhằm mang lại sự tăng trưởng bền vững và có tính cạnh tranh cao cho các doanh nghiệp này. Trong quan hệ kinh tế EU- Việt Nam, các chuyên gia EU hầu hết đều thống nhất nhận định: đây là một mối quan hệ tốt đẹp và đang phát triển mạnh mẽ. Minh chứng cho điều này là việc: Quan hệ thương mại giữa hai bên đạt 75% kim ngạch xuất nhập khẩu với khu vực châu Âu. Năm 2009, có 7 nước EU đăng ký dự án mới tại Việt Nam với 94 dự án, tổng giá trị trên 355 triệu USD, chiếm 2,17% tổng số vốn FDI đăng ký mới tại Việt Nam (số liệu do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp). Nổi bật trong số này là Vương quốc Anh (đứng thứ 14/81 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam) và đứng thứ 3 tại EU(sau Hà Lan và Pháp) trong số 22 nước EU có đầu tư tại Việt Nam đến năm 2009. Vương quốc Anh có 8 dự án đăng ký mới với số vốn 40,6 triệu USD. Lĩnh vực mà các tập đoàn của Anh đang “để mắt” ở Việt Nam là thị trường hàng hóa tiêu dùng. Trong bối cảnh EU đang không ngừng phát triển cả về dân số, thị trường còn Việt Nam được đánh giá là một nước có tiềm lực mạnh trong khu vực thì quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai nước có nhiều cơ hội phát triển. Mới đây, bên lề hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan, Việt Nam và EU đã có một số trao đổi trong khuôn khổ hội nghị nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa EU và ASEAN nói chung cũng như với Việt Nam nói riêng. Đáng chú nhất là hai bên đồng ý sẽ nối lại các tham vấn thường xuyên ở cấp Bộ trưởng Kinh tế đến chuyên viên. Trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, tới đây những quan tâm chung của cả hai khu vực như: thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn, quyền sở hữu trí tuệ sẽ là những lĩnh vực hợp tác chính. Bên cạnh đó, hợp tác giữa các Phòng thương mại của ASEAN và EU cũng được tăng cường. Những đóng góp của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác EU- Việt Nam trong giai đoạn mới. Hoàng Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16847&menu=1368&style=1