Quận, huyện lo ngại kinh phí làm hồ sơ sức khỏe cá nhân

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM đang ráo riết phát triển mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 các trạm y tế của thành phố sẽ hoàn thành quản lý sức khỏe cho 90% dân số. Tuy nhiên, các lãnh đạo trung tâm y tế lo ngại không biết kinh phí làm hồ sơ sức khỏe này sẽ lấy ở đâu.

Trẻ đang được khám sàng lọc tại một bệnh viện tư tại TPHCM. Ảnh: H.N

Bà Võ Hồng Ngọc, chuyên viên Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM, cho biết thông tin trên trong buổi giao ban y tế tháng 4 với 24 quận huyện trên địa bàn thành phố sáng nay, 5-4.

Bà Ngọc cho biết, trong tháng 3 vừa qua, Sở Y tế đã ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đến các trung tâm y tế dự phòng quận huyện và các trạm y tế.

Tuy nhiên, ngành y tế mới chỉ có công cụ, chưa có văn bản triển khai. “Sở Y tế không yêu cầu trung tâm y tế quận huyện tổ chức làm hồ sơ ngay mà chỉ nghiên cứu và chuẩn bị tổ chức thực hiện, Sở Y tế sẽ định hướng lộ trình”, bà Ngọc cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Duy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế TPHCM, Bộ Y tế chủ trương bắt buộc tất cả các phường, xã đều phải thực hiện làm hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân. Vấn đề là, hiện nay chưa biết phải làm như thế nào. Các quận huyện đòi hỏi phải có phần mềm trước rồi mới làm, trong khi đó Sở Y tế bắt buộc làm qua mẫu giấy trước, phải gửi định hướng về cho sở rồi mới triển khai phần mềm.

Nhiều lãnh đạo trung tâm y tế lo ngại việc làm hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân không biết lấy kinh phí từ đâu. Bởi lẽ, một quận quản lý khoảng 500.000-800.000 người dân, riêng tiền giấy và mực in đã rất tốn kém, chưa kể tiền khám và xét nghiệm…

Một giám đốc trung tâm y tế lo lắng, không biết mỗi người dân có nhận được khoản tiền 60.000 đồng làm hồ sơ quản lý sức khỏe từ ngân sách nhà nước hay không. Nếu trung tâm tự bỏ kinh phí sẽ không biết lấy tiền đâu để trang trải, bởi ngoài tiền giấy, mực in ban đầu còn kinh phí khám tầm soát bệnh, tiền làm xét nghiệm. Với dân số khoảng hơn 600.000 người thì kinh phí bỏ ra không hề nhỏ.

Vị bác sĩ này đề nghị Sở Y tế TPHCM nên khảo sát, hoàn thành phần mềm, kết nối phần mềm quản lý bác sĩ gia đình, phần mềm tiêm chủng vào cùng với phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân. Làm như vậy vừa đỡ tốn kém ngân sách, vừa khỏi mất công. Khi đã có phần mềm quản lý chung một hệ thống, các quận huyện, thành phố cứ theo đó làm theo.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/158745/quan-huyen-lo-ngai-kinh-phi-lam-ho-so-suc-khoe-ca-nhan.html/