Quặn lòng nhìn miền Trung hoang tàn sau bão số 10

Bão số 10 làm 8 người chết, hàng trăm ngàn ngôi nhà tốc mái, cùng nhiều thiệt hại chưa kiểm đếm hết.

Clip: Bão số 10 quần thảo vùng biển Cửa Lò, Nghệ An

Bão số 10 với sức gió cấp 11-12, giật cấp 15 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh, Quảng Bình chiều 15/9 đã gây hậu quả hết sức nặng nề.

Thống kê từ các địa phương, đến sáng 16/9, bão làm 8 người chết, hơn 130.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng.

Quảng Bình là địa phương ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 10, đã có 2 người chết, 14 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là khoảng  3.400 tỷ đồng.

Tại huyện Quảng Trạch, tâm bão đi qua để lại cảnh tan hoang, tiêu điều. Hàng ngàn người dân lâm vào cảnh có nhà không thể về do bị bão đánh sập, tốc mái (ảnh : X.Phú)

Cột điện gãy gập ở huyện Quảng Trạch (ảnh: X.Phú)

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm 2 người chết, có 69.112 nhà dân bị đổ, tốc mái (báo Hà Tĩnh)

Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh tan hoang sau bão (báo Hà Tĩnh)

Tháp truyền hình 100m thị xã Kỳ Anh đổ sập

Nhiều cột điện gãy đổ ngổn ngang ở thị xã Kỳ Anh

Gia đình bà Hoàng Thị Vinh, ở xóm 2 xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị cơn bão số 10 cuốn bay nóc nhà.  "Các con mới góp tiền dựng nhà cho tôi dưỡng già, được mấy bữa đã như vầy. Tiền đâu mà dựng lại đây", bà Vinh mếu máo nói. (ảnh: Phạm Cường)

Tại Nghệ An, bão số 10 đã làm tốc mái ít nhất 210 nhà, 4 điểm trường; ngập úng 510 ha lúa, 1.788 ha ngô và rau màu, 179 ha nuôi thủy sản.

Các kiot ở biển Cửa Lò, Nghệ An bị “vò nát” trong bão

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quan-long-nhin-mien-trung-hoang-tan-sau-bao-so-10-805516.html