Quản lý, bảo vệ tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền có chiều dài hơn 80km với 32 mốc quốc giới và 7 cọc dấu tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông và Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), trải dài qua 12 xã biên giới thuộc huyện A Lưới.

Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng gặp không ít khó khăn.

Để quản lý vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới từ sớm, từ xa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình; chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác tuần tra, kiểm soát hệ thống đường biên, mốc quốc giới; công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Kiểm tra quy trình tiến hành các bước tuần tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân.

Đoàn công tác kiểm tra thực hành tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt.

Đường tuần tra đèo dốc.

Kiểm tra tại mốc quốc giới 644 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân quản lý.

Kiểm tra nhận thức của thành viên tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp kiểm tra mốc quốc giới 644 và tô sơn lại số hiệu cột mốc quốc giới 644 (1) bên phía Việt Nam.

Đoàn công tác kiểm tra, đối chiếu đường biên giới trên bản đồ và thực địa tại mốc quốc giới 667 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt quản lý.

Tô sơn lại số hiệu cọc dấu 645 (1) bên phía Việt Nam.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận tại buổi kiểm tra.

VÕ TIẾN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/quan-ly-bao-ve-tuyen-bien-gioi-tren-dia-ban-tinh-thua-thien-hue-776401