Quận Nam Từ Liêm: Chọn việc khó để dồn sức giải quyết

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm chủ động lựa chọn việc khó, việc còn vướng mắc để tập trung lãnh đạo, giải quyết. Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên làm việc với các phường, nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết, nhờ đó các vụ việc dân sinh bức xúc giảm đáng kể.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm kiểm tra việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Gỡ nhiều “nút thắt”

Phường Mỹ Đình 1 đang triển khai giải phóng mặt bằng 3 dự án: Xây dựng khu nhà hỗn hợp thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế; xây dựng tuyến đường Vũ Quỳnh - Lê Đức Thọ - Phạm Hùng; xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu lãnh đạo phường đánh giá toàn diện những bất cập, chủ động đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết sớm; đồng thời chỉ đạo UBND quận, các ngành chức năng vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 Trịnh Văn Quế cho biết: “Bám sát chỉ đạo của Quận ủy và kế hoạch của UBND quận, Đảng ủy phường đã chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kết hợp với tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nên phường đã hoàn thành tiến độ đạt 100% theo đúng kế hoạch của quận giao”.

Tương tự, để giúp phường Phú Đô tháo gỡ những điểm “nghẽn” công tác giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp xuống phường nắm tình hình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Phú Đô Nguyễn Công Trình đề xuất kiến nghị 21 nội dung về vướng mắc liên quan dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô; đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND phường và Trường Mầm non Phú Đô; việc bàn giao tuyến đường Hồng Đô, Sa Đôi và ngõ 54 đường Lê Quang Đạo; cải tạo hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn phường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Sau khi nắm bắt tình hình, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu phường Phú Đô và các ngành chức năng của quận tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhà chung cư. Mặt khác, bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục… và giải quyết triệt để các vấn đề dân sinh bức xúc. Quận ủy cũng chỉ đạo UBND quận, các ngành chức năng sát cánh hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn.

Trong thời gian qua, phường Đại Mỗ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó có Dự án xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài, đi qua 3 phường Phú Đô, Trung Văn và Đại Mỗ. Tại buổi khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành đề nghị Đảng ủy, UBND phường Đại Mỗ quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi, có giải pháp và báo cáo các cấp có thẩm quyền bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Vào cuộc đồng bộ, thực chất

Quận Nam Từ Liêm đang thực hiện giải phóng mặt bằng 52 dự án với 454,35ha. Một mặt, Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; mặt khác, quận tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường tuyên truyền; tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị chuyên đề lắng nghe và chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các phường. Nhờ đó, đến nay quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 337,69ha; đang tập trung thực hiện diện tích còn lại theo kế hoạch.

Đặc biệt, thông qua giải quyết việc khó đã phát huy tính gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Toàn quận đã tập trung rà soát công việc, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 và bổ sung theo tình hình thực tiễn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của UBND quận đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Từ đầu năm đến nay, quận có 1.112 doanh nghiệp thành lập mới, 312 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 150 doanh nghiệp chuyển đến. Giá trị sản xuất các ngành của quận ước đạt 30.947 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Nam Từ Liêm là “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố Hà Nội”, được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Với khát vọng “năm sau phải đạt kết quả cao hơn năm trước”, dù áp lực lớn và khó khăn, thách thức rất lớn nhưng Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt khẳng định, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục huy động sự vào cuộc đồng bộ, thực chất của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, thống nhất của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quan-nam-tu-liem-chon-viec-kho-de-don-suc-giai-quyet-640285.html