Quan tâm, hỗ trợ 63 trường hợp bị thu hồi tiền hưởng trợ cấp

Ngày 10-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì tiếp công dân đối với trường hợp của ông Đồng Thanh Lình (xã Phước Bình, huyện Long Thành) về việc không đồng ý Quyết định số 5118/QĐ-SLĐTBXH ngày 27-7-2023 của Giám đốc Sở lao động, thương binh và xã hội về việc chấm dứt chế độ ưu đãi, truy thu số tiền hơn 144 triệu đồng đối với con gái ông là chị Đồng Thị Thùy Linh.

Theo Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền, năm 2001, khi 14 tuổi chị Linh được hưởng trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học với số tiền 48 ngàn đồng/tháng. Theo thời gian, mức trợ cấp của người nhận tăng lên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi tiếp công dân chiều 10-5. Ảnh: Sông Thao

Tháng 3-2023, thanh tra Bộ Lao động, thương binh và xã hội, kiểm tra thực chứng tình trạng dị dạng dị tật, hồ sơ của chị Thùy Linh và sau đó ban hành kết luận chị không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ ưu đãi đề nghị chấm dứt chế độ ưu đãi, thu hồi số tiền đã hưởng. Sau đó, Sở Lao động, thương binh và xã hội có quyết định chấm dứt chế độ trợ cấp, thu hồi số tiền đã nhận đối với trường hợp này.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, chị Linh là 1 trong 63 trường hợp tại Đồng Nai bị chấm dứt trợ cấp và truy thu theo quyết định của thanh tra Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Sở Lao động, thương binh và xã hội đã nhiều lần có văn bản kiến nghị với Bộ Lao động, thương binh và xã hội xem xét giải quyết đối với những trường hợp này bởi hoàn cảnh của các gia đình đều rất khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chia sẻ và cảm thông với điều mà gia đình ông Lình đang gặp phải. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cũng động viên gia đình ông Lình chấp hành quyết định của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng các địa phương, 63 trường hợp nằm trong diện bị thu hồi cần thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Lao động, thương binh và xã hội song các bên liên quan cần xây dựng lộ trình cụ thể, căn cứ thực tế hoàn cảnh từng trường hợp bị thu hồi để có hình thức thu hồi phù hợp.

Ngoài ra, Sở Lao động, thương binh và xã hội cần phối hợp chặt với các địa phương để nắm bắt hoàn cảnh của 63 trường hợp này; tham mưu UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh các địa phương trong thực hiện hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng đúng theo quy định…

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/quan-tam-ho-tro-63-truong-hop-bi-thu-hoi-tien-huong-tro-cap-1624bb4/