Quan tâm thực hiện chính sách với người có uy tín

Hiện nay, Thái Nguyên có trên 820 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đóng vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người có uy tín đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Hồng Văn Dình, dân tộc Mông, người có uy tín ở bản Mỏ Ba, xã Tân Long (Đồng Hỷ), còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Hồng Văn Dình, dân tộc Mông, người có uy tín ở bản Mỏ Ba, xã Tân Long (Đồng Hỷ), còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Phan Đức Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho hay: Để kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy triệt để vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7/10/2013, được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/GĐ-TTg ngày 7/10/2018 và tiếp tục sửa đổi tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 (có hiệu lực từ ngày 15/1/2024).

Theo đó, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách động viên người có uy tín. Nhằm triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, cũng như các địa phương trong cả nước, căn cứ vào kế hoạch, nguồn kinh phí được giao và tình hình thực tế của tỉnh, từ năm 2011 đến nay, Thái Nguyên tổ chức phát định kỳ báo Dân tộc và phát triển, Báo Thái Nguyên cho người có uy tín.

Ngoài ra, người có uy tín còn được tham gia các hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật…; tham gia các chuyến tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Lầu Văn Bằng, dân tộc Mông, người có uy tín tại khu dân cư Đồng Ươm, xã Dân Tiến (Võ Nhai), cho hay: Thông qua hội nghị cung cấp thông tin, chúng tôi nắm được các vấn đề quan trọng của Đảng, Nhà nước để về tuyên truyền cho người dân. Đặc biệt, những kiến thức được tiếp thu từ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cũng giúp chúng tôi nắm được các quy định của pháp luật để từ đó vận động bà con chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, tỉnh, huyện, xã. Đơn cử như không nghe kẻ xấu đi theo tà đạo; sinh đẻ có kế hoạch; không cưới khi chưa đủ tuổi…

Cùng với đó, Thái Nguyên cũng đã thực hiện tốt chính sách thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người có uy tín trên địa bàn. Dịp Tết Nguyên đán 2024, mỗi người có uy tín được tặng quà trị giá 500 nghìn đồng/suất. Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi động viên các trường hợp ốm nằm viện, thăm viếng đối với người thân của người có uy tín và người có uy tín khi qua đời theo quy định với kinh phí trên 100 triệu đồng.

Mỗi năm, Thái Nguyên dành trên 1 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi ốm đau, gia đình người có uy tín gặp khó khăn; biểu dương khen thưởng; cấp phát báo; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và đưa người có uy tín đi tham quan, học tập ở trong, ngoài tỉnh.

Ông Phan Đức Cường nhận định: Chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tạo cơ chế thuận lợi để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã, nhất là với những cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc tranh thủ được sự ủng hộ nhiệt tình của người có uy tín ở các thôn, xóm, bản của tỉnh. Đặc biệt, sự quan tâm này đã khích lệ người có uy tín tham gia tích cực vào các hoạt động trong đời sống như phát triển kinh tế, xóa nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc…

Từ năm 2011, chính sách dành cho người có uy tín của nước ta đã được hình thành, phát triển. Không phải do Nhà nước chỉ định, người có uy tín được cộng đồng bầu ra, tôn vinh, dựa trên các tiêu chí. Vì lẽ đó, người có uy tín trong tỉnh luôn được dân bản tin tưởng, quý trọng. Không chỉ là đầu mối truyền thông tin, người có uy tín còn là nơi tiếp nhận thông tin phản hồi nhanh nhất giữa chính quyền và người dân, góp phần không nhỏ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Việc Thái Nguyên triển khai hiệu quả chính sách dành cho người có uy tín đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của họ. Từ đó, các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh đã nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/dan-toc-va-mien-nui/202405/quan-tam-thuc-hien-chinh-sachvoi-nguoi-co-uy-tin-d50240b/