Quận Tây Hồ tăng cường công tác đối ngoại, giai đoạn 2024 – 2025

Ngày 28/3, Quận ủy Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 – 2025.

Theo đó, Quận ủy Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực như: hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; giao lưu Nhân dân, văn hóa - nghệ thuật; giáo dục; vận động viện trợ phi chính phủ và truyền thông.

Quận ủy Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 – 2025.

Cụ thể, 2 bên sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế. Các hoạt động giao lưu Nhân dân nhân các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm chẵn liên quan đến mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là các nước có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu năm với quận Tây Hồ. Tổ chức lễ hội Sen hàng năm, nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tổ chức các cuộc thi, hội thi, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa, giao lưu ẩm thực, giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn... với các nước.

Đối với lĩnh vực giáo dục, 2 bên sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm giới thiệu các chương trình du học, học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quận. Tổ chức các đoàn giao lưu sinh viên quốc tế, thực tập sinh. Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục đào tạo với các nước trên thế giới.

Đồng thời, phối hợp tìm kiếm, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm triển khai các chương trình, dự án hợp tác văn hóa, giáo dục, kinh tế, giao lưu nhân dân; viện trợ, hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác kinh tế có liên quan.

Và để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Quận ủy Tây Hồ thống nhất giao Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Văn phòng Quận ủy là đơn vị đầu mối của hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản, tài liệu về những nội dung phối hợp, báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Thường trực Quận ủy Tây Hồ thống nhất để triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phối hợp.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-tang-cuong-cong-tac-doi-ngoai-giai-doan-2024-2025.html