Quân U20 lên tuyển U22, sao HAGL lo nơm nớp

Khi các ngôi sao của U20 được triệu tập vào đội U22 Việt Nam, nhiều cầu thủ của lò HAGL sẽ gặp phải đối trọng nặng ký.

Những cái tên chất lượng của U20 Việt Nam

Sau vòng chung kết U20 World Cup 2017, những cầu thủ chất lượng nhất của U20 Việt Nam đã được biết đến nhiều hơn, với ngay cả giới mộ điệu trong nước. Dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn, họ có sự phát triển đáng kể cả về chuyên môn lẫn phong cách sinh hoạt. Trong số đó, nhiều cái tên xứng đáng được lên tuyển U22, cùng các đàn anh hướng tới kỳ SEA Games 29 sắp tới.

Không phải bây giờ câu chuyện này mới được nhắc đến. Hồi đầu tháng 2, khi U22 Việt Nam hội quân để đá giao hữu với U22 Malaysia, HLV Hữu Thắng đã chọn 7 sao trẻ đôn lên từ lứa U20. Đó là thủ thành Tiến Dũng, các hậu vệ Đình Trọng, Thanh Thịnh, Tấn Tài, tiền vệ Quang Hải, Tiến Dụng và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Cũng phải nói thêm, khi ấy, có một vài gương mặt trong tay ông Tuấn “con” gặp phải chấn thương, nên vắng mặt. Nếu không, quân số từ lứa U20 sẽ còn đông đảo hơn.

Trui rèn ở sân chơi World Cup là cơ hội mà cả đời cầu thủ không phải ai cũng may mắn có được. 3 trận đấu trên đất Hàn giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thêm tự tin vào bản thân. Sẽ không lạ khi họ xuất hiện nhiều hơn, được người hâm mộ đón chờ để “xem giò” tại giai đoạn 2 của V.League.

Sao HAGL lo nơm nớp

Sự tiến bộ của các sao trẻ dưới 20 tuổi, như đã nói ở trên, sẽ mang tới cho đội tuyển U22 nước nhà nhiều lựa chọn chất lượng. Tuy nhiên, cũng bởi thế, cuộc cạnh tranh vị trí càng thêm khốc liệt. Những gương mặt quen thuộc rất có thể bị bật bãi.

HAGL đóng góp tới 11/23 cầu thủ cho U22 lần hội quân gần nhất.

Trong khung gỗ, Phí Minh Long chịu áp lực lớn, bởi đàn em Tiến Dũng sở hữu chuyên môn cùng bản lĩnh đáng nể. Tài năng của Dũng vốn đã được kiểm chứng ở vòng chung kết U19 châu Á năm ngoái. Tới World Cup, thủ môn quê Ngọc Lặc - Thanh Hóa bắt chính cả 3 trận, chơi chững chạc, ra vào hợp lý, luôn nhiệt huyết và chỉ huy tốt hàng thủ.

Anh trai ruột của Tiến Dụng được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn làm đội phó của U20. Khỏi phải nói, vai trò của anh là đặc biệt quan trọng.

Vị trí hậu vệ phải lâu nay luôn thuộc về các ngôi sao của HAGL như A Hoàng hay Văn Sơn. Sắp tới, Hồ Tấn Tài hay Đình Trọng cũng nên được cân nhắc. Hai cầu thủ của lứa U20 có chiều cao hơn hẳn, lại đa năng, chơi được cả biên lẫn trung vệ. Tấn Tài thậm chí còn đá tiền vệ trụ, như trận gặp U20 Pháp.

Khi Tài và Trọng xuất hiện trong đội hình, U22 Việt Nam sẽ có thể áp dụng nhiều sơ đồ, chiến thuật, tạo một tập thể khó lường ngay từ việc bố trí nhân sự.

Một suất tiền vệ trái chưa chắc đã thuộc về Hồng Duy, cho dù anh nhiều kinh nghiệm. Đội trưởng U20 Việt Nam Quang Hải mới cần được “chấm”. Trình độ, bản lĩnh là điều sao trẻ lò Hà Nội có thừa. Thực tế, khi U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 Malaysia hôm 7/2, Quang Hải xuất phát ngay từ đầu, còn Hồng Duy chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Bộ đôi tiền đạo Hồ Tuấn Tài - Lê Thanh Bình cũng đang bị đặt dấu hỏi về vai trò. Khi Hà Đức Chinh – một trung phong có tốc độ, chơi lì lợm, dứt điểm đa dạng góp mặt, chưa biết chừng HLV Hữu Thắng sẽ mạnh dạn làm mới hàng công.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quan-u20-len-tuyen-u22-sao-hagl-lo-nom-nop-a327405.html