Quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Việt Nam ra thế giới

(VOV) - Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang nỗ lực trở thành đơn vị hỗ trợ cho các hoạt động, mang lại quyền lợi về cho đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam đi xa, rộng rãi hơn trong bạn bè châu Âu.

Vào những ngày này, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đa dạng, phong phú đang được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội... Phóng viên VOV tại Paris phỏng vấn ông Lê Hồng Chương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. PV: Thưa ông, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang có nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Ông có thể giới thiệu vài nét về những hoạt động này? Ông Lê Hồng Chương: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp có nhiệm vụ chính là tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh Việt Nam với kiều bào ta tại Pháp và châu Âu, cũng như các bạn Pháp và châu Âu... Đây là yếu tố tích cực cùng với Trung tâm tuyên truyền văn hóa của chúng ta ra nước ngoài. Vì thế, chúng tôi đánh giá cao việc tự tổ chức, phối hợp với các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện, cộng đồng bà con ta tại Pháp để tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả. Kỷ niệm Ngày Quốc khánh và tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức nhiều hoạt động. Trung tâm phối hợp với cộng đồng bà con tại Pháp, phối hợp với Dàn hợp xướng Hợp ca quê hương, Hợp ca sinh viên, thanh niên ở đây để có những hoạt động sôi nổi, những buổi biểu diễn để kỷ niệm Ngày lễ Quốc khánh, Trung tâm còn kết hợp với Văn phòng Vietnam Airlines để tổ chức các buổi biểu diễn cho khách nước ngoài tại Pháp… Thông qua những hoạt động này thu hút ngày càng đông bà con ta cũng như người Pháp tham dự. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các Nhà sử học Việt Nam tổ chức Triển lãm Hà Nội Xưa và Nay, với sự phối hợp với các bộ phận chức năng trong nước. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều ấn phẩm có giá trị lịch sử về Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt là sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng phối hợp với các nghệ sĩ tại Pháp tổ chức hàng loạt hoạt động làm cho Trung tâm trở nên sôi nổi, đều đặn hơn. Chúng tôi tận dụng tất cả những cơ hội có thể để tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ công tác quảng bá tuyền truyền đối ngoại. Chúng tôi đang nỗ lực để Trung tâm trở thành đơn vị hỗ trợ cho các hoạt động, mang lại quyền lợi về cho đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam đi xa, rộng rãi hơn trong cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như các bạn Pháp và bạn bè châu Âu. Ý tưởng của chúng tôi làm cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam trở thành Ngôi nhà chung của tất cả mọi người và được sự đóng góp chung của mọi người để cùng thực hiện nhiệm vụ chung là mang lại lợi ích cho đất nước. PV: Trong thời gian tới, những hoạt động trọng tâm nào trong chương trình, thu hút sự quan tâm và tham gia của bà con ta tại Pháp, đặc biệt là thanh niên thế hệ hai, thế hệ ba của người Việt tại đây, thưa ông? Ông Lê Hồng Chương: Hiện nay, chúng tôi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tích cực tất cả các hoạt động của thanh niên tại Pháp. Các hội đoàn của thanh niên việt kiều tại Pháp tới Trung tâm đều được tạo điều kiện để họ có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngay tại đây. Đặc biệt, tạo cho họ có địa điểm để tập hợp, luyện tập các hoạt động văn nghệ. PV: Theo ông, điều quan trọng, để phát triển hơn nữa các hoạt động nhằm tăng nhận thức, cũng như hiểu biết về văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như các bạn Pháp? Ông Lê Hồng Chương: Chúng ta luôn có những chương trình cụ thể để mang lại cho họ và thông qua những cuốn sách, tài liệu, hình ảnh cùng các tiết mục văn hóa văn nghệ để mời họ đến xem... Đồng thời, chúng ta cũng phải tích cực có những hoạt động hấp dẫn, để họ yêu thích và tìm hiểu văn hóa của Việt Nam, như: các bài hát, điệu múa... PV: Xin cảm ơn ông./. Văn Anh (từ Paris)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quang-ba-va-gioi-thieu-hinh-anh-cua-viet-nam-ra-the-gioi/20109/153710.vov