Quảng Bình: 2 lãnh đạo dùng xe công chở gỗ lậu bị cảnh cáo

Ngày 6-6 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, liên quan đến việc 2 lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa dùng xe công chở gỗ lậu mà Báo SGGP phản ánh, cơ quan cấp trên đã có quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Phạm Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa cạnh xe biển xanh chở gỗ hương giáng lậu

Theo đó, Báo SGGP đưa tin 27-3 ô tô biển số xanh 73M - 000.45 của Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa do lái xe Võ Anh Tý điều khiển chở gỗ lậu là 4 gốc giáng hương của ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm, trên xe có ông Phạm Công Thành, Phó giám đốc Trung tâm, số gỗ lậu này khai thác trái phép trong khu vực bảo tồn Voọc gáy trắng quý hiếm thuộc xã Thạch Hóa, Đồng Hóa huyện Tuyên Hóa.

Từ phản ánh đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 1875/QĐ-UBND kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa, do có hành vi sử dụng tài sản công trái pháp luật.

Đối với ông Phạm Công Thành, Phó giám đốc Trung tâm, do Sở Y tế quản lý nhân sự cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/quang-binh-2-lanh-dao-dung-xe-cong-cho-go-lau-bi-canh-cao-448845.html