Quảng bình: 5 người trong một gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện

Sau sự cố bão số 10 tỉnh Quảng Bình mất điện dài ngày trên diện rộng. Trong đó, một gia đình đã dùng máy phát điện để sử dụng điện dẫn đến 5 người thân đều bị ngạt khí CO phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 20/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu được 5 bệnh nhân trong một gia đình bị ngạt khí CO nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10 nên trên toàn địa bàn mất điện nhiều ngày. Lúc này, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại thôn Nội Hải, xã Hải Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã mua máy phát điện để trong nhà sử dụng. Khi sử dụng, do đóng cửa kín khi đi ngủ nên dẫn đến 5 người trong gia đình bà bị ngạt khí CO.

Các nạn nhân được bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân là người thân trong một gia đình gồm, bà Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi), Hồ Thị Phúc (31 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (26 tuổi), Phạm Diệu Linh (8 tuổi), Phạm Thái Phong (3 tuổi).

Bác sĩ Trần Thanh Tùng – Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc, cho biết: Ngạt khí CO gây ra tử vong rất cao, khi tiếp nhận những trường hợp bị ngạt khí CO này, chúng tôi đã lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra với bệnh nhân nên đã huy động toàn bộ nhân lực chuyên môn từ các khoa phòng, điều trị tích cực cho người bệnh, đến nay chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện tại, 5 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Việt Dũng – Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/quang-binh-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-ngat-khi-do-dung-may-phat-dien/184139