Quảng Bình: 7 người thương vong, thiệt hại gần 1.800 tỷ đồng do bão số 10

Tính đến 15h ngày 15/9, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 1 người chết, 6 người bị thương, gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại ước tính 1.800 tỷ đồng.

Theo tin từ văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN thị xã Ba Đồn thì trong sáng ngày 15/9, tại TX Ba Đồn đã có một người thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Minh, 50 tuổi, trú tại xã Quảng Minh.

Đến 15h ngày 15/9, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 1 người chết 6 người bị thương, ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng.

Ngoài trường hợp tử vong nêu trên còn có 6 người bị thương (Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người); 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hóa 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà). Ước tính thiệt hại ban đầu là 1.743,915 tỷ đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã huy động toàn bộ cán bộ, lãnh đạo sở ban ngành cùng nhân dân để đối phó và khắc phục hậu quả. Riêng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân đã đi xuyên suốt trong tâm bão để cùng nhân dân chống bão.

Hiện tại, tại khu vực huyện Quảng Trạch và TX Ba Đồn, trời vẫn mưa to và gió vẫn rất lớn.

Một số Hình ảnh tan hoang sau bão số 10 tại Quảng Bình.

Văn Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-binh-7-nguoi-thuong-vong-thiet-hai-gan-1800-ty-dong-do-bao-so-10-d52962.html