Quảng Bình: Bão số 10 làm 1 người chết, 70% nhà dân ven biển tốc mái

Tính đến 14 giờ ngày 15/9, theo thống kê của các cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh Quảng Bình có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 1 người chết và 6 người bị thương...

Cổng chào trên địa bàn Thành phố Đồng Hới bị đổ sập do bão
(Ảnh: PV báo Quảng Bình)

15h ngày 15/9, Thượng tá Phạm Xuân Diêu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng Quảng Bình cho biết, hiện tại bão đã giảm ở khu vực trung tâm Thành phố đổ về phía Nam, lúc này mưa rất to, gió cấp 8, mưa to hơn lúc sáng nay nhiều, gây ngập lụt nhiều tuyến đường.

Tuy nhiên, ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn vẫn gió rít và giật mạnh ở cấp 10, trời vẫn mây vần vũ, âm u, dường như bão vẫn dùng dằng chưa tan, còn quẩn quanh ở đây. Anh em toàn đơn vị vẫn đang căng mình cùng lực lượng chức năng túc trực đối phó với cơn bão phức tạp này.

Tuyến đường tại Phường Quảng Phúc mưa rất to, nước đang dâng cao
(Ảnh: PV Báo Quảng Bình)

Thượng tá Phạm Xuân Diêu cho biết: Thiệt hại ban đầu, chủ yếu rơi vào các xã ven biển, có đến 70% nhà cửa của bà con bị tốc mái do bão số 10 quét qua. Có 6 tầu đánh cá của ngư dân neo đậu ở cảng Cửa Gianh bị sóng lớn đánh chìm.

Bên cạnh đó, theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCTT – TKCN Quảng Bình: Trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết là ông Nguyễn Văn Hoa, 50 tuổi, ở xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) khi đang chống bão. 6 người bị thương (huyện Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người); 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hoá 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà).

Ước tính thiệt hại ban đầu là 1.743,915 tỷ đồng.

K.L

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/quang-binh-bao-so-10-lam-1-nguoi-chet-70-nha-dan-ven-bien-toc-mai-post32693.html